Thứ 4, 24/04/2024 13:20:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:12, 18/01/2019 GMT+7

886 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng

Thứ 6, 18/01/2019 | 11:12:00 968 lượt xem
BP - Ngày 17-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng) khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Hồng Trà tặng cờ thi đua cho 5 tập thể

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động năm 2018 nhìn chung ổn định. Tiền lương bình quân đạt hơn 5,1 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài hơn 5,7 triệu đồng/người/tháng; DN ngoài nhà nước gần 4,3 triệu đồng/người/tháng; DN nhà nước gần 6,7 triệu đồng/người/tháng. Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra phổ biến, ảnh hưởng đến nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động. Tính đến ngày 31-12-2018, có 80 DN nợ bảo hiểm xã hội người lao động từ 3 tháng trở lên với tổng 11,469 tỷ đồng. Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ ngừng việc tập thể với 575 công nhân, nguyên nhân chủ yếu do liên quan đến tiền lương.

Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, tổ chức công đoàn đã khởi kiện công ty nợ lương, nợ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 165 công nhân với tổng gần 5 tỷ đồng; tham gia giải quyết lương, chế độ cho 12 công nhân ở Khu công nghiệp Đồng Xoài I với số tiền 639 triệu đồng...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp mới 7.543 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 91.590 người; thành lập 58 công đoàn cơ sở, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 1.307. Trong năm qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu 1.735 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 886 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức - người lao động; dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, ổn định tình hình, bảo vệ quyền, lợi ích người lao động; phối hợp UBND tỉnh, các ngành tư vấn pháp luật, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo người lao động, đặc biệt tổ chức tốt chương trình “Tết sum vầy năm 2019” cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng bằng khen cho 53 tập thể, 148 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
25716

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu