Thứ 4, 24/04/2024 14:22:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:35, 07/03/2014 GMT+7

81 trí thức được tuyên dương đạt thành tích cao trong học tập

Thứ 6, 07/03/2014 | 15:35:00 1,806 lượt xem

Hôm qua (6-3), Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt trí thức và tuyên dương các thạc sĩ, tiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập. 81 trí thức đại diện cho các khối, ngành, đơn vị tham gia buổi gặp. Đồng chí Võ Đình Tuyến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành...

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến trao bằng khen cho các trí thức

Báo cáo tại buổi gặp mặt, thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh cho biết: Bình Phước hiện có 24.432 trí thức, trong đó có 30 tiến sĩ, 279 thạc sĩ. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, đội ngũ trí thức đã tích cực phát huy trí tuệ, tiếp cận khoa học - kỹ thuật và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

Sẽ xem xét lại việc tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc ở đền Hùng
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cho biết: Vì nhiều lý do, trong hai năm học 2011-2012 và 2012-2013, lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc không được tổ chức ở đền Hùng, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập). Tại lễ tuyên dương hôm nay, các trí thức cho rằng đây là một nét đặc sắc, riêng biệt của tỉnh nhà. Các gia đình có con em được tuyên dương ở đền Hùng rất tự hào và lấy đó làm “chuẩn” cho các thế hệ sau noi theo. Chính vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ họp bàn và xem xét lại việc tổ chức lễ tuyên dương cho học sinh, sinh viên tại đền Hùng vào những năm học tới đây.

Đóng góp ý kiến với các trí thức, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thỏa cho rằng: Ở các huyện, xã, người dân có nhiều cách làm hay để cải tạo vườn cây tăng năng suất, sản lượng. Tuy nhiên, đó chỉ là kinh nghiệm lâu năm, do người dân tích lũy được. Vì vậy, với kiến thức được đào tạo, các trí thức cần áp dụng thực tế, phối hợp với người dân nhằm tăng năng suất, ổn định sản xuất - kinh doanh.

Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Trần Quốc Duy cho rằng: Các thạc sĩ sau khi được đào tạo đã không có điều kiện tiếp cận với các đề tài nghiên cứu khoa học, mà vấn đề mấu chốt là nguồn vốn của tỉnh còn eo hẹp. Từ đó, các trí thức chưa phát huy được kiến thức và khả năng của mình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đã ghi nhận những thành tích của trí thức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn cho biết: Các trí thức vẫn bị động, chưa có nhiều sáng kiến, đóng góp cho các chương trình đột phá của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn các trí thức có nhiều ý kiến và đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.      

 Thanh Nga

 

 

  • Từ khóa
5791

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu