Thứ 5, 25/04/2024 05:46:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:33, 30/09/2016 GMT+7

78 năm 4 tháng tù cho 8 bị cáo phạm tội giết người

Thứ 6, 30/09/2016 | 16:33:00 3,186 lượt xem
BPO - Trong hai ngày 29 và 30-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm “án kép” về tội danh giết người xảy ra trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2014.

Vụ thứ nhất do các bị cáo: Phạm Khánh Vân (SN 1998), ngụ xã Lộc Thái; Hoàng Ngọc Hà (SN 1998), thị trấn Lộc Ninh; Dương Văn Huấn (SN 1997), xã Lộc Khánh; Phạm Nhật Hào (SN 1997), xã Lộc Khánh; Nguyễn Phi Hùng (SN 1998), xã Lộc Thành; Đặng Thanh Cường (SN 1996), xã Lộc Thái (đều thuộc huyện Lộc Ninh) thực hiện ngày 26-5-2014.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Vụ thứ hai diễn ra ngày 20-10-2014, do các bị cáo: Dương Văn Huấn, Phạm Khánh Vân, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Thanh Cường (đồng phạm tội giết người xảy ra ngày 26-5-2014); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1994), Võ Minh Huy (SN 1998), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995), đều trú huyện Lộc Ninh.

Hết xăng - mất 70% sức khỏe

Khoảng 23 giờ ngày 25-5-2014, anh Bùi Khắc Cần cùng Nguyễn Văn Duy uống rượu với Phạm Khánh Vân, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Thành Cường, Dương Văn Huấn, Phạm Nhật Hào và một số người khác tại tiệc nhóm họ đám cưới của gia đình anh Nguyễn Minh Hiệp, ở ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh. Do xe hết xăng nên anh Cần xin anh Hiệp xăng để về, anh Hiệp đồng ý. Khoảng 1 giờ ngày hôm sau, anh Cần cầm 1 cái chai đi ra bãi để xe của khách đến chơi rút khoảng 250ml đổ vào xe mình. Hùng nhìn thấy và nghĩ anh Cần rút xăng từ xe mình nên truy hô “trộm xăng”. Anh Cần nổ xe máy chở anh Duy bỏ chạy. Thấy vậy, Vân, Huấn, Hà, Cường, Hào cầm theo hung khí đuổi theo.

Anh Cần chạy được 500m thì phát hiện lạc đường nên quay lại và gặp nhóm thanh niên trên. Chạm mặt, Vân xuống xe cầm theo con dao Thái lan dài khoảng 30cm lấy từ bếp nhà anh Hiệp chạy đến đâm vào vùng lưng, bụng và vai anh Cần. Hùng cũng cầm dao dài khoảng 40cm, cán bằng sắt chạy đến chém vào đầu khiến nón bảo hiểm của anh Cần rơi xuống đất, rồi chém thêm 2 nhát vào đùi trái.

Anh Cần bỏ xe chạy, Cường và Hà đuổi theo kéo lại. Cường dùng dao Thái lan cán gỗ dài khoảng 20cm lấy ở nhà hàng xóm của anh Hiệp đâm một nhát vào hông khiến anh Cần gục xuống đất. Hà cũng cầm dao chạy đến đâm một nhát vào đùi trái của anh Cần. Thấy anh Cần nằm bất động, Hà nói: “Nó chết rồi, đi tụi bay”. Lúc này, bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng nhà ở gần đó cầm đèn pin rọi và truy hô nên nhóm của Vân bỏ chạy.

Tại bản kết luận số 257/2014/TgT của Tổ chức giám định pháp y Bình Phước thể hiện: Anh Cần bị tràn dịch + mủ màng phổi, thủng đại tràng, rách gan, đa vết thương phần mềm; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 70%. Anh Cần may mắn sống sót sau 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Giết người vì tức tiếng nẹt pô

Ngày 20-10-2014, Dương Văn Huấn, Phạm Khánh Vân, Hoàng Ngọc Hà, Nguyễn Phi Hùng, Đặng Thanh Cường (đồng phạm tội giết người xảy ra ngày 26-5-2014 đối với anh Bùi Khắc Cần); Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1994), Đặng Thanh Cường (SN 1996), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995), đều trú huyện Lộc Ninh rủ nhau đến quán Thuận Phát ở ấp 5, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh uống rượu. Sau một hồi nhậu, Vân mượn xe của Hùng đi chơi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Phan Ngọc Sơn (SN 1997) cùng người thân là Nguyễn Văn Thành (cậu ruột), Nguyễn Thị Tâm (dì ruột) và Nguyễn Thanh Linh tới ăn uống tại quán mà nhóm của Huấn ngồi uống rượu (hai nhóm cách nhau một chòi).

Khi lấy xe ra về, Sơn nẹt pô xe nổ lớn tiếng. Thấy vậy, Nghĩa bảo Hà ra ngoài xem ai nẹt pô. Hà và Huấn ra trước cửa chòi hỏi vì sao nẹt pô lớn tiếng thì Sơn không trả lời. Hà quay lại nói với cả nhóm trong bàn: “Thằng đó nẹt pô, chơi nó”. Cả nhóm liền cầm chén, đũa và vỏ chai rượu tại bàn đuổi đánh thì Sơn bỏ xe chạy. Lúc này, Nguyễn Văn Thành (người đi cùng Sơn) thấy cháu bị đuổi đánh nên chạy vào trong bếp của quán lấy 2 con dao cầm trên tay chạy về hướng nhóm của Huấn. Thấy vậy, Nghĩa bỏ chạy ra đường. Nhờ được can ngăn nên hai bên bắt tay giảng hòa. Sơn và anh Thành lấy xe về.

Nghĩa chạy ra đường thì gặp Vân quay về nên nhảy lên xe và nói: “Về lấy hàng chơi tụi nó”. Vân về nhà lấy 1 con dao Thái lan, 1 con dao tự chế đưa cho Nghĩa và quay lại quán. Nghĩa đưa cho Huấn 1 con dao. Do Tâm và Linh (người đi cùng Sơn và anh Thành) đứng lại nói chuyện giảng hòa với nhóm của Huy nên Sơn và anh Thành quay lại đón. Gặp Sơn, Huấn cầm dao đâm 1 nhát vào vùng ngực phải rồi rút dao ra định đâm tiếp thì Sơn dùng tay đỡ được. Huy đứng gần đó cũng đưa chân đạp khiến Sơn té xuống đất. Bị đâm, Sơn bỏ chạy, được mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết đâm thủng phổi nên Sơn chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh.

Những hình phạt tương xứng

Các bị cáo gây ra vụ án ngày 26-5-2014 đã được Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh đưa ra xét xử ngày 2-4-2015, trong đó tuyên phạt: Phạm Khánh Vân 5 năm tù; Hoàng Ngọc Hà 4 năm tù; Dương Văn Huấn 2 năm tù; Phạm Nhật Hào 3 năm tù cho hưởng án treo; Nguyễn Phi Hùng 4 năm tù; Đặng Thanh Cường 4 năm tù về tội gây thương tích. Sau đó, các bị cáo kháng án và Tòa án Nhân dân tỉnh đưa xét xử phúc thẩm ngày 7-7-2016, tuyên hủy bản án số 25/HSST ngày 2-4-2015 của Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh để điều tra lại vì hành vi của Vân, Hà, Hùng, Huấn, Cường và Hào phạm vào tội “giết người”.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo được tại ngoại vì trong tuổi vị thành niên. Thời gian tại ngoại, ngày 20-10-2014, Huấn, Vân, Hà, Hùng, Cường đến quán Thuận Phát uống rượu rồi phạm tội giết Sơn.

Đã có tiền án tiền sự nhưng vẫn phạm tội, bị cáo Nghĩa bị phạt mức án cao nhất

Tại phiên xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh luận tội: Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đủ nhận thức hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm của mình. Hậu quả làm anh Cần bị thương tật 70%, Sơn mất mạng. Căn cứ tình tiết vụ án cho thấy, các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, vì vậy truy tố các bị cáo về tội giết người là đúng người, đúng tội.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt: Dương Văn Huấn 12 năm 6 tháng tù; Phạm Khánh Vân 12 năm tù; Hoàng Ngọc Hà 10 năm tù; Đặng Thanh Cường 7 năm tù; Nguyễn Phi Hùng 7 năm tù; Võ Minh Huy 8 năm tù; Phạm Nhật Hào 5 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa có tình tiết tăng nặng là đã có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản vào năm 2013, bị Tòa án Nhân dân huyện Lộc Ninh xử phạt 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian thử thách 40 tháng, bị cáo Nghĩa tiếp tục phạm tội, nên phải chịu mức hình phạt chung là 13 năm 8 tháng tù giam.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
28862

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu