Thứ 5, 18/04/2024 22:10:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:40, 17/03/2017 GMT+7

74 tháng tù giam cho 3 kẻ trộm cắp tài sản

Thứ 6, 17/03/2017 | 10:40:00 220 lượt xem
BP - Ngày 16-3, tại hội trường UBND phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Tòa án nhân dân thị xã đã xét xử 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn.

Các bị cáo từ trái qua: Nam, Lợi, TuấnCác bị cáo từ trái qua: Nam, Lợi, Tuấn

Vụ thứ nhất: Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long trong hai ngày 30 và 31-10-2016, Huỳnh Đình Nam, Võ Văn Tuấn cùng sinh năm 1988 và ngụ thị trấn Đức Phong (Bù Đăng), đột nhập vào nhà chị Lại Thị Kim Phượng ngụ khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến, để trộm cắp tài sản. Tuấn ở ngoài cảnh giới, còn Nam vào lục tìm tài sản, trong lúc đang mở bóp lấy 13 triệu đồng thì chị Phượng về, các đối tượng bỏ lại tài sản rồi tẩu thoát. Tiếp đó, khoảng 9 giờ ngày 31-10-2016, bằng thủ đoạn tương tự Tuấn đứng ngoài cảnh giới, còn Nam đột nhập vào nhà anh Nguyễn Tấn Đạt ở khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến, lấy 1 bộ ximen gồm 7 chiếc vòng vàng và 1 dây chuyền vàng 18K, tổng trọng lượng 4 chỉ. Sau đó, cả hai đem bán được 7 triệu đồng rồi tiếp tục đến huyện Chơn Thành để trộm cắp thì bị Công an huyện Chơn Thành bắt giữ.

Vụ thứ hai: Ngày 22-10-2016, Trần Ngọc Lợi (SN1986), ngụ tỉnh Bình Dương thuê ôtô 7 chỗ tự lái, rồi rủ Dương Hoài Thanh và Lê Hoàng Hiệp (cả hai chưa rõ lai lịch) đến thị xã Bình Long trộm cắp tài sản. Khoảng 24 giờ cùng ngày, Thanh và Hiệp đột nhập vào nhà anh Phan Hoàng Phương ở khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức lấy trộm 2 máy tính xách tay và 2 xe máy hiệu Air Blade, SH Mode với tổng trị giá 89 triệu đồng. Sau đó, cả ba cùng về tỉnh Bình Dương cất giấu. Đến khoảng 2 giờ sáng, Lợi chở Hiệp đi uống cà phê thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lợi và Hiệp đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, riêng Thanh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Nhưng do các đối tượng đã phạm tội nhiều lần gây thiệt hại tài sản của công dân, Tòa án nhân dân thị xã đã tuyên phạt Huỳnh Đình Nam 24 tháng tù giam, Võ Văn Tuấn 20 tháng tù giam, Trần Ngọc Lợi 30 tháng tù giam. Riêng Hiệp bị tâm thần, đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện ở tỉnh Đồng Nai. 

Văn Tâm

  • Từ khóa
32488

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu