Thứ 5, 18/04/2024 09:58:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:56, 28/10/2017 GMT+7

70% vườn điều bị sâu bệnh ở Bù Đăng đang phục hồi tốt

Thứ 7, 28/10/2017 | 14:56:00 140 lượt xem

BP - Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Bù Đăng đã tích cực vào cuộc hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều. Kết quả ra quân đợt 1, tất cả 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt triển khai thực hiện việc tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cây điều niên vụ 2017-2018. Cụ thể: Tổ chức 79 đợt tập huấn, có 3.160 người tham gia; tổng diện tích điều được chăm sóc, bón phân khoảng 40 ngàn ha. Tổ công tác huyện đã đề xuất các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống sâu bệnh hại cây điều. Đài Truyền thanh - Truyền hình Bù Đăng thực hiện trên 30 tin, bài, phóng sự liên quan đến cây điều, tình hình sâu bệnh hại và các biện pháp chăm sóc. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện tuyên truyền thông qua các đợt thông tin thời sự. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 15 hộ thực hiện mô hình với diện tích 36,5 ha, hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật và công lao động khoảng 130 triệu đồng. Trạm Khuyến nông huyện vận động hỗ trợ 2,8 tấn phân và thuốc bảo vệ thực vật cho các xã, trị giá 44 triệu đồng. Nhờ những tác động tích cực nên toàn huyện có khoảng 70% vườn điều đang phục hồi tốt, một số vườn đã ra đọt non và lá; 20% diện tích vườn điều đang trong giai đoạn phục hồi đâm đọt ra lá mới...

 Tại hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây điều thời gian qua do UBND huyện Bù Đăng tổ chức chiều 25-10, nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có sự tác động bằng những biện pháp kỹ thuật thì điều sẽ ra hoa vào khoảng tháng 1-2018, gây bất lợi cho cây điều. Trong điều kiện thời tiết ổn định và người dân thực hiện những biện pháp kỹ thuật phù hợp, dự kiến niên vụ 2017-2018 sẽ khả quan hơn vụ trước.

Theo dự báo, diễn biến thời tiết cuối năm 2017 có thể phức tạp, mưa nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng của cây điều. Để chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại cây điều, UBND huyện Bù Đăng yêu cầu các ngành, xã, thị trấn đồng loạt ra quân đợt 2 vào trung tuần tháng 12-2017; Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện tăng cường tập huấn, biên soạn tài liệu phù hợp với từng thời điểm sinh trưởng của cây điều để hướng dẫn nông dân, nhất là thời kỳ điều ra hoa đậu trái; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại cây điều để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý...

Anh Thắng

  • Từ khóa
42184

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu