Thứ 3, 16/04/2024 13:02:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:11, 22/07/2019 GMT+7

7 năm xây dựng 1.270 căn nhà tình nghĩa

Thứ 2, 22/07/2019 | 09:11:00 104 lượt xem
BP - Ngày 1-6-2012, Hội nghị lần 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua Nghị quyết số 15-NQ/TW “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Thực hiện nghị quyết này, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức xét duyệt, công nhận và giải quyết 10.585 hồ sơ người có công.

Tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi theo đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng cho người có công hằng năm gần 14.890 lượt đối tượng và 100% đối tượng chính sách được cấp kịp thời thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Đặc biệt, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công” được sự quan tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và phát triển sâu rộng trên toàn tỉnh.

Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã vận động tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời 30 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với mức phụng dưỡng hằng tháng từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp cùng Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.270 căn nhà tình nghĩa, tặng 277 sổ tiết kiệm trị giá 405,4 triệu đồng và ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 18,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dịp lễ, tết, tỉnh và các huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với tổng 99,589 tỷ đồng.

Về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay toàn tỉnh đã cất bốc, quy tập và tổ chức long trọng lễ truy điệu, lễ an táng 738 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Campuchia về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Thực hiện lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính đối với liệt sĩ còn thiếu và chưa biết thông tin cho 447 hài cốt liệt sĩ, đính chính thông tin cho 375 mộ liệt sĩ thiếu và sai lệch thông tin.

Nhờ làm tốt công tác chính sách xã hội nên đến nay toàn tỉnh đã có 99,56% gia đình chính sách mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và người có công.

Q.M

  • Từ khóa
62546

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu