Thứ 4, 24/04/2024 08:21:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:18, 28/04/2017 GMT+7

7 năm tù cho hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Thứ 6, 28/04/2017 | 18:18:00 249 lượt xem
BPO - Ngày 28-4, tại hội trường UBND xã Tân Lập, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Phú đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Đỗ Trọng Nghĩa, sinh năm 1987, ở ấp 4, xã Tân Lập.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Phú, do quen biết từ trước, khoảng 14 giờ ngày 28-11-2016, Hoàng Huy Bình ở xã Tân Tiến (Đồng Phú) điện thoại cho Nghĩa mua 300 ngàn đồng ma túy. Bình không trực tiếp đi mà đưa tiền và điện thoại cho Hoàng Thị Út, hộ khẩu thường trú xã Tân Hưng (Hớn Quản) đến gặp Nghĩa để lấy ma túy về cùng sử dụng. Khi cả hai đang thực hiện hành vi mua bán thì bị Công an huyện Đồng Phú phát hiện.

Bị cáo Đỗ Trọng Nghĩa nghe tòa tuyên án

Đỗ Trọng Nghĩa bị dẫn dắt ra xe di lý về trại giam

Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú còn xác định, ngày 18-11-2016, Bình mua của Nghĩa 300 ngàn đồng ma túy về sử dụng. Trước đó, ngày 17-1-2013, Nghĩa bị Công an huyện Đồng Phú xử phạt vi phạm hành chính 750 ngàn đồng vì sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét thấy hành vi của Nghĩa là nguy hiểm cho xã hội, áp dụng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 194 Bộ Luật hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Phú tuyên phạt Đỗ Trọng Nghĩa 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Do có hành vi mua ma túy về sử dụng, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng đối với Hoàng Thị Út và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với Hoàng Huy Bình.

Luận Hương

  • Từ khóa
29572

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu