Thứ 6, 29/03/2024 07:21:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:50, 31/12/2011 GMT+7

Họp mặt truyền thống doanh nghiệp Bình Phước chào mừng 15 năm tái lập tỉnh

Thứ 7, 31/12/2011 | 15:50:00 1,523 lượt xem

*Tặng thưởng Cúp vàng cho 15 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đồng hành cùng tỉnh trong 15 năm xây dựng và phát triển.

* Năm 2011, 2 doanh nghiệp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 và 1 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 150 doanh nghiệp - doanh nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Hôm qua (30-12), UBND tỉnh đã họp mặt doanh nghiệp truyền thống năm 2012 và chào mừng 15 năm tái lập tỉnh. 150 doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc đã về dự.

Ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã về dự.
 

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Hòa Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng 2 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp


Về phía tỉnh có các ông: Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Đình Tuyến, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy; Trương Tấn Thiệu, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu khẳng định, 15 năm qua, Bình Phước đã ban hành và sửa đổi nhiều chính sách thu hút nhà đầu tư, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, từng bước trở thành địa chỉ đầu tư đáng tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Năm 2012, kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, muốn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải có các giải pháp sát đúng phù hợp thực tiễn. UBND tỉnh luôn sát cánh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chỉ đạo các ngành thực hiện chính sách ưu đãi giá đất, bảo đảm vùng nguyên liệu, cung ứng nguồn lao động cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả…
Năm 1997, công nghiệp Bình Phước xuất phát điểm thấp với 5 doanh nghiệp nhà nước; 176 doanh nhân - doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ trong các lĩnh vực thương mại, chế biến nông - lâm sản, thủ công mỹ nghệ, không có doanh nghiệp đầu tư vốn nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 35 tỷ đồng.

Sau 15 năm, đội ngũ doanh nhân - doanh nghiệp đã không ngừng phát triển cả về số lượng và quy mô lĩnh vực đầu tư. Toàn tỉnh hiện có trên 3.300 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 23.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực.

UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 288 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 22.500 tỷ đồng; 89 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 742 triệu USD.

Ngoài ra, Bình Phước đã hoàn thành sắp xếp lại 19 công ty nhà nước theo lộ trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau sắp xếp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả kinh doanh cao.

Tặng Cúp vàng cho 15 doanh nghiệp xuất sắc

 P.T - N.T

  • Từ khóa
5181

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu