Thứ 5, 25/04/2024 16:15:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:41, 22/04/2016 GMT+7

53 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ 6, 22/04/2016 | 08:41:00 147 lượt xem

BPO - Theo số liệu thống kê của Ban an toàn giao thông tinh, trong quý I vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 71 người. Tổng số thiệt hại về tài sản gồm: Hư hỏng 16 ô tô, 114 mô tô và các phương tiện khác. So với quý I/2015, số vụ tai nạn trong quý I năm nay giảm 29 vụ (28,43%), giảm 3 người chết (5,36%), giảm 55 người bị thương (45,65%).

Nguyên nhân của số vụ tai nạn giao thông kể trên gồm có 3 vụ chạy quá tốc độ, chuyển hướng không nhường đường 6 vụ, đi sai phần đường, làn đường 27 vụ, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật 1 vụ, say rượu bia 4 vụ, thiếu quan sát 30 vụ, tránh vượt sai quy định 2 vụ. Về độ tuổi gây tai nạn giao thông, dưới 18 tuổi có 4 vụ, từ 18 đến 27 tuổi có 25 vụ; từ 27 đến 55 tuổi có 41 vụ và 55 tuổi trở lên  3 vụ. Về phương tiện gây tai nạn giao thông, ô tô 16 vụ, mô tô 57 vụ.

Tuyến xảy ra tai nạn giao thông: Quốc lộ 13 17 vụ, quốc lộ 14 xảy ra 19 vụ, đường ĐT 741 xảy ra 13 vụ, ĐT 759 xảy ra 3 vụ, các tuyến đường liên thông, liên xã xảy ra 10 vụ; đường trong các khu công nghiệp 1 vụ và các đường tỉnh lộ xảy ra 10 vụ. Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông, gồm: Thị xã Bình Long 6 vụ, huyện Bù Đăng 9 vụ, Bù Đốp 7 vụ, Bù Gia Mập 4 vụ, Chơn Thành 11 vụ, Đồng Phú 4 vụ, Hớn Quản 7 vụ, Lộc Ninh 8 vụ, Phú Riềng 4 vụ, Phước Long 5 vụ, Đồng Xoài 13 vụ. Điều đáng lo ngại là phần lớn số vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua xảy ra vào khoảng từ 18 đến 24 giờ (41/73 vụ).

PV

  • Từ khóa
30543

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu