Thứ 7, 20/04/2024 15:56:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:45, 25/01/2018 GMT+7

5 nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn năm 2018

Thứ 5, 25/01/2018 | 14:45:00 457 lượt xem
BP - Ngày 24-1, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Tôn Ngọc Hạnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự hội nghị.

Các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 cho 2 tập thể

Năm 2017, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã chủ động nắm bắt tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới; tự tin trong học tập, lao động sáng tạo và khởi nghiệp; nhiệt tình tham gia các phong trào hành động của đoàn, hội và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp bộ đoàn tổ chức 563 buổi ra quân dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường với 18.650 thanh niên tham gia; trồng 2.000 cây xanh; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và trao hàng ngàn suất quà tặng người dân; trao 5.524 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi với tổng kinh phí 5,456 tỷ đồng... Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã đóng góp 200 triệu đồng làm công trình nhà truyền thống đoàn, hội, đội tỉnh với diện tích 40m2 tại khuôn viên Tỉnh đoàn.

 Hội nghị đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 gồm: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ lập thân, lập nghiệp và khởi nghiệp; tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở; thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả lĩnh vực.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu biểu dương những thành tích của Tỉnh đoàn đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Phong trào đoàn phải hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh, cùng với tỉnh xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đoàn phải quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục tư tưởng, lối sống, ý thức vươn lên trong cuộc sống của giới trẻ. Chương trình thanh niên khởi nghiệp nên chú ý những ngành, nghề xã hội đang cần; khôi phục các làng nghề truyền thống, tạo sản phẩm riêng bán tại các khu du lịch cho du khách nhằm tạo điểm nhấn. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cần tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII đến đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh; xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

l Cùng ngày, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh cũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào thanh niên năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2017, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh. 9/11 huyện, thị hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 55 buổi tuyên truyền, 25 hội thi, 7 đợt đi bộ diễu hành tuyên truyền “Tháng thanh niên” và “Năm an toàn giao thông” thu hút trên 50.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng thường xuyên được tổ chức với 13 đợt khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 5.000 lượt người; phối hợp với đoàn thanh niên, các ngành chức năng tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 16.320 hội viên, thanh niên, vượt chỉ tiêu 127%...

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã trao cờ xuất sắc dẫn đầu trong công tác hội và phong trào thanh niên cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Bình Long. 7 tập thể, 13 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 13 tập thể, 25 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
82045

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu