Thứ 5, 28/03/2024 19:30:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:11, 18/08/2017 GMT+7

48 mô hình, sản phẩm đoạt giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Thứ 6, 18/08/2017 | 10:11:00 117 lượt xem
BP - Ngày 17-8, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ X, năm 2016-2017.

Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh có 2.000 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi cấp huyện, thị xã. Từ đó chọn ra 300 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo cấp huyện, thị xã.

Qua đánh giá, ban tổ chức các huyện, thị xã đã lựa chọn 151 mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó có 71 đề tài thuộc lĩnh vực dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; 39 đề tài về giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế; 20 sản phẩm thân thiện môi trường; 11 đồ dùng dành cho học tập; 10 phần mềm tin học.

Các thành viên ban tổ chức đề xuất kiến nghị tại buổi làm việc

Ngày 11-7-2017, ban giám khảo vòng sơ khảo cấp tỉnh đã đánh giá 151 mô hình, sản phẩm, chọn ra 90 mô hình, sản phẩm của 119 thí sinh vào vòng chung khảo. Ngày 25-7, ban giám khảo đã đánh giá, chọn ra 48 mô hình, sản phẩm đề nghị ban tổ chức xem xét trao 50 giải dành cho 3 độ tuổi gồm: 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 30 giải khuyến khích, 2 giải phụ (giải thí sinh nhỏ tuổi nhất và giải mô hình đẹp nhất). Theo đánh giá của ban tổ chức, sau 10 lần tổ chức cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh ở 3 độ tuổi tham gia. Sản phẩm dự thi tăng cả về chất lượng và số lượng. Trong đó, khối tiểu học có 12 sản phẩm dự kiến đạt giải; lứa tuổi thiếu niên có 19 mô hình, sản phẩm dự kiến đạt giải; lứa tuổi thanh niên từ 16-19 tuổi có 19 mô hình, sản phẩm dự kiến đạt giải.

Tại cuộc họp, các thành viên đã đề xuất, kiến nghị lễ tổng kết và trao giải phải có địa điểm trưng bày sản phẩm đạt giải nhằm khích lệ, động viên và tạo sức lan tỏa. Phân bổ lại kinh phí cho hợp lý ở các lần thi sau. Mỗi năm các huyện, thị tổ chức gần 20 cuộc thi, đề xuất giãn thời gian 2 năm tổ chức một lần cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Ban tổ chức cuộc thi nên đăng ký sở hữu trí tuệ; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để lan tỏa phong trào sáng tạo; kết hợp với các nhà kinh tế sản xuất thành những sản phẩm ứng dụng trong cuộc sống. Cần xã hội hóa để tăng kinh phí tổ chức cuộc thi.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng yêu cầu các thành viên ban tổ chức tháo gỡ khó khăn để duy trì giải được tổ chức mỗi năm một lần, không ngắt quãng. Các cấp, ngành phải quan tâm hơn đến việc bảo hộ, tính ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống đối với các đề tài đạt giải. Ban tổ chức cần tổng kết 10 năm để đề xuất hạn chế, có giải pháp khắc phục đối với các mùa giải sau. Lễ trao giải sắp tới cần có sự phối hợp của các đơn vị, trưng bày sản phẩm đạt giải, kịch bản phải mới hơn so với những năm trước, đáp ứng tính khoa học, tăng hiệu ứng rộng rãi trong nhân dân khi truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.

Mai Ly

  • Từ khóa
83884

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu