Thứ 6, 29/03/2024 20:45:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:26, 17/03/2017 GMT+7

4.760 nọc tiêu bị gãy đổ do mưa lốc

Bùi Dũng
Thứ 6, 17/03/2017 | 10:26:00 191 lượt xem

>> Lốc xoáy làm 12 căn nhà ở Minh Hưng bị sập và tốc mái

BPO - Khoảng 18 giờ ngày 15-3, trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bù Đốp xảy ra trận mưa trái mùa kèm theo gió lớn đã làm đổ gãy 4.760 nọc tiêu đang trong giai đoạn thu trái mùa thứ ba của 14 hộ dân tại các ấp Tân Đông, Tân Lập, Tân Phú, Tân Lợi. Trong đó, riêng ấp Tân Đông thiệt hại nặng nhất gồm 12 hộ, với khoảng trên 3.000 nọc tiêu bị đổ.

Số tiêu đang cho thu hoạch bị mưa lớn làm gãy đổ

Gia đình chị Huỳnh Thị Bình ở ấp Tân Đông có trên 1.000 nọc tiêu đã bị gió làm đổ 550 nọc đang cho thu hoạch, ước thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng. Chị Bình cho biết, gia đình đang lượm lại số tiêu bị rụng và nhờ bà con lối xóm dựng lại số tiêu bị ngã. Do nọc tiêu bị gãy nhiều, gia đình phải chi trên 54 triệu đồng mua 300 nọc khác về dựng lại.

Còn gia đình bà Lê Thị Chia cùng ấp Tân Đông có trên 500 nọc tiêu đang thu trái năm thứ ba cũng bị gãy đổ hoàn toàn. Bà Chia cho biết, để dựng được số nọc tiêu trên, gia đình đã vay ngân hàng 80 triệu đồng, năm đầu tiên chuẩn bị cắt dây thì gặp trận mưa lốc trái mùa làm đổ. Khó khăn lắm gia đình mới hồi phục được. Năm nay tưởng được thu hoạch trọn vẹn, ai ngờ lại bị mưa gió làm đổ tiếp, số nợ ngân hàng vẫn chưa thể trả được trong năm nay.

Ông Hoàng Minh Dũng. Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: Sau mưa lốc, chính quyền xã đã động viên, chia sẻ với người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đồng thời phối hợp với Đồn biên phòng Cầu Trắng huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống, sản xuất.

  • Từ khóa
57941

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu