Thứ 6, 29/03/2024 13:54:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:19, 01/10/2013 GMT+7

Hy Lạp: Các nghị sỹ đảng Bình minh Vàng ra hầu tòa

Thứ 3, 01/10/2013 | 16:19:00 211 lượt xem

Thủ lĩnh đảng Bình minh Vàng Nikos Michaloliakos được cảnh sát hộ tống bên ngoài trụ sở cảnh sát Athens
Bốn nghị sỹ đảng cực hữu Bình minh Vàng và ba thành viên khác của đảng này ngày 1-10 đã ra hầu tòa trong phiên lấy lời khai về các cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức.

Bốn nghị sỹ nói trên gồm Ilias Kassidiaris - đồng thời là người phát ngôn của Bình minh Vàng, Ilias Panagiotaros, Yiannis Lagos và Nikos Mihos.

Những người này nằm trong số 22 thành viên cấp cao của đảng cực hữu vừa bị bắt giữ, trong đó có thủ lĩnh đảng này, ông Nikos Michaloliakos.

Ông Michaloliakos và sáu nghị sỹ khác của đảng Bình minh Vàng cũng sẽ ra tòa vào ngày 2/10 và ngày 3-10 tới. Ngoài ra, 10 thành viên của đảng này đang bị truy nã.

Chiến dịch bắt giữ và trấn áp các thành viên đảng Bình minh Vàng diễn ra sau khi đảng này bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhạc sỹ Pavlos Fyssas.

Đảng cực hữu Bình minh Vàng ban đầu chỉ là một nhóm các phần tử cực đoan. Lợi dụng làn sóng nổi giận của người dân Hy Lạp đối với cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng trong nước, đảng này đã phát triển thành đảng lớn thứ ba của Hy Lạp trong những năm gần đây.

Trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, đảng này giành được gần 7% số phiếu bầu, chiếm 18 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội Hy Lạp.

Trước đó, các thành viên của đảng Bình minh Vàng, trong đó có cả các nghị sỹ thường xuyên bị cáo buộc đứng đằng sau một loạt cuộc tấn công bạo lực, chủ yếu nhằm vào người nhập cư da màu.
 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
70495

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu