Thứ 5, 25/04/2024 05:52:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:54, 07/12/2017 GMT+7

41 hộ dân ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh mong có sổ đỏ

Thứ 5, 07/12/2017 | 14:54:00 2,460 lượt xem

BP - Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) cho biết, nhiều năm nay 41 hộ dân tộc S’tiêng ở tổ 10, ấp Cần Lê kiến nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Khoảng năm 2002-2003, UBND tỉnh thuận chủ trương quy hoạch khu nhà ở công nhân Nhà máy xi măng Bình Phước khoảng 500 ha thuộc địa bàn 2 ấp Đồi Đá và Cần Lê, xã Lộc Khánh. Khi đo thực địa Nhà máy xi măng Bình Phước đã đưa phần diện tích đất của 41 hộ S’tiêng ở tổ 10, ấp Cần Lê ra khỏi quy hoạch. UBND huyện Lộc Ninh đã đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bản đồ quy hoạch để thuận lợi trong việc cấp sổ đỏ cho dân nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Nhà ở của 1 hộ dân tổ 10, ấp Cần Lê

Điều đáng nói là quy hoạch nhà ở cho công nhân Nhà máy xi măng đã gần 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, người dân rất mong cấp có thẩm quyền sớm xem xét giải quyết.

P.T

  • Từ khóa
543

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu