Thứ 6, 29/03/2024 13:41:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:33, 21/04/2014 GMT+7

40 phần tử al-Qaeda bị máy bay không người lái tiêu diệt

Thứ 2, 21/04/2014 | 14:33:00 34 lượt xem
Các nguồn tin tại Yemen cho biết hơn 40 tay súng nghi là các phần tử khủng bố al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong các trận không kích bằng máy bay không người lái ở nước ngày cuối tuần qua.

Binh sỹ Yemen. Ảnh minh họa

Theo một thủ lĩnh bộ lạc, trong ngày 20-4, các máy bay không người lái của Mỹ đã bắn tên lửa vào một trại huấn luyện của mạng lưới al-Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP), ở khu vực Wadi Ghadina, thuộc tỉnh Abyan  miền Nam Yemen. Hơn 30 thành viên al-Qaeda đã bị tiêu diệt và nhiều tên khác bị thương trong cuộc tấn công này.

Trước đó, một vụ không kích ở tỉnh miền Trung Baida ngày 20-4 cũng đã tiêu diệt 10 phần tử al-Qaeda, đồng thời khiến 3 dân thường thiệt mạng, song không có thông tin về lực lượng thực hiện vụ không kích. 

Hãng thông tấn nhà nước Saba cho biết những đối tượng bị tiêu diệt trong vụ không kích là những phần tử nguy hiểm đã âm mưu tấn công các kho quân sự quan trọng, cũng như các chính trị gia và lực lượng quân đội tại Baida. Ngoài ra, các nghi phạm này còn đứng sau vụ ám sát Phó tỉnh trưởng tỉnh Baida ngày 15-4. 

Kể từ tháng 2-2013, Mỹ đã tăng cường các vụ không kích của máy bay không người lái trên lãnh thổ Yemen và được sự ủng hộ của Tổng thống nước này Mansour Hadi. Tháng 3 vừa qua, Nhà Trắng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Yemen trong hoạt động chống khủng bố nhằm đánh bật lực lượng al-Qaeda khỏi quốc gia này. 
Al-Qaeda hoạt động mạnh tại Yemen kể từ năm 2011 sau khi Tổng thống Abdullah Saleh bị lật đổ sau 33 năm cầm quyền.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
71135

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu