Thứ 6, 29/03/2024 06:26:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:26, 12/12/2015 GMT+7

4 thanh niên bị kết án oan tội hiếp dâm sẽ được công khai minh oan trong tháng 12

Thứ 7, 12/12/2015 | 09:26:00 1,518 lượt xem

BP - Tại cuộc họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, tổ đại biểu khu vực Phước Long, Bù Gia Mập, Phú Riềng đã phản ánh tình trạng án oan sai, án phải sửa và chậm xử trong năm qua tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân. Điển hình là vụ kết án oan 4 thanh niên phạm tội hiếp dâm ở Bù Đốp. Tháng 10-2014, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã ra quyết định bồi thường cho 4 thanh niên, người thấp nhất 187,2 triệu đồng và cao nhất 309,7 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực trong vòng 15 ngày. 1 người đã chết, 3 người do sống trong sức ép của dư luận đã phải bỏ nhà đi biệt xứ, thế nhưng đến nay gia đình họ vẫn chưa nhận được bồi thường cũng như được cơ quan chức năng xin lỗi, minh oan. Báo chí cả trung ương và địa phương đều phản ánh, cử tri cũng phản ánh rất nhiều lần nhưng cơ quan có trách nhiệm vẫn không có bất cứ động thái nào. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh giải trình về vấn đề này tại kỳ họp thứ 13.

Ngày 13-10-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 304/CV-TA gửi Tòa án nhân dân tối cao hỏi về kinh phí bồi thường và ngày 27-10-2015 gửi tiếp 4 bộ hồ sơ bồi thường đến Tòa án nhân dân tối cao để giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kinh phí. Đối với việc minh oan cho 4 người, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã có kế hoạch giải quyết trong tháng 12-2015.

Ý kiến của tổ đại biểu đã được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh ngày 30-11-2015. Và chỉ 3 ngày sau (3-12-2015), ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 399/CV-TA trả lời.

Văn bản nêu rõ: Ngày 5-8-2011, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và quyết định tại bản án hình sự sơ thẩm số 29/2011/HSST đối với Thái Hoàng Trọng 9 năm tù, Vũ Ngọc Văn (Thiện) 8 năm tù, Phạm Văn Quàng (Hoàng) 12 năm tù và Nguyễn Hữu Nghĩa 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Do 4 bị cáo đều kháng cáo, ngày 17-11-2011, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại vụ án tại Bản án số 70/2011/HSPT với quyết định: Hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Hồ sơ được chuyển tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước để giải quyết theo thẩm quyền. Tại các quyết định số 1447, 1448, 1449 và 1450/QĐ-PC25 đều cùng ngày 15-11-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định đình chỉ điều tra đối với Thái Hoàng Trọng, Vũ Ngọc Văn (Thiện), Phạm Văn Quàng (Hoàng) và Nguyễn Hữu Nghĩa với lý do: “Hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm”. Sau đó, 4 gia đình người bị oan đã làm đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngày 25-9-2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tiến hành thương lượng thành nên ngày 20-10-2014 đã ban hành quyết định bồi thường cho Thái Hoàng Trọng 187.216.363 đồng; Vũ Ngọc Văn (Thiện) 216.536.363 đồng; Phạm Văn Quàng (Hoàng) 288.028.635 đồng và Nguyễn Hữu Nghĩa 309.794.545 đồng. Ngày 10-11-2014, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã gửi hồ sơ về bồi thường đến Tòa án nhân dân tối cao để thẩm định, cấp kinh phí bồi thường. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp kinh phí.      

T.N

  • Từ khóa
27689

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu