Thứ 6, 29/03/2024 14:40:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:36, 18/05/2011 GMT+7

Cảnh giác trộm cắp và lừa sang Campuchia đánh bạc

Thứ 4, 18/05/2011 | 15:36:00 2,460 lượt xem

Theo thống kê của ngành Công an, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, như: thiết bị văn phòng, máy tính, két sắt, xe máy, các thiết bị ôtô đời mới… với thủ đoạn rất tinh vi. Song song đó là các chiêu thức dụ dỗ sang Campuchia đánh bạc khiến nạn nhân và gia đình “tiền mất, tật mang”.

Nổi cộm nhất tình trạng này là ở thị xã Đồng Xoài. Điển hình như: Cậy cửa nhà xe khu tập thể Sở Tài chính lấy trộm 2 chiếc xe máy, lấy cắp 3 CPU và 2 màn hình máy tính trong phòng làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy… Nhiều cơ quan Nhà nước thời gian qua cũng bị kẻ gian đột nhập lấy cắp như vậy.

Tại nhà riêng, chị Nguyễn Thị Hoa ở tổ 1, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài bị kẻ gian đã đột nhập vào từ cửa sau, đục phá két sắt lấy trộm 270 triệu đồng, dây chuyền vàng 3,5 chỉ và 100 USD. Gia đình anh Nguyễn Xuân Thủy ở ấp 6, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài bị kẻ gian bẻ cửa sổ đột nhập vào nhà đục két sắt lấy đi hơn 100 triệu đồng. Nhiều trường hợp người dân đi xe về nhà để trước sân, dựng xe trong nhà nhưng không đóng cửa, vào nhà ngủ quên hoặc làm các công việc khác ở sau nhà, trên lầu, ngoài vườn không để ý tài sản, dựng xe trước cửa tiệm không để ý… cũng bị dân chuyên rình trộm “thổi” mất!

Nhiều vụ kẻ gian chủ động chuẩn bị các công cụ phương tiện bẻ khóa, phá két sắt, “chôm” các thiết bị xe ôtô như: kính chiếu hậu, cần gạt nước, úp mâm, nẹp cửa… Điều đó cho thấy sự chuyên nghiệp và táo bạo, liều lĩnh của những kẻ trộm cắp mới xuất hiện gần đây!

Tình hình an ninh trật tự ở Đồng Xoài cũng rất phức tạp. Bọn tội phạm đã lợi dụng và dụ dỗ đưa người sang Campuchia đánh bạc. Khi thua hết, các con bạc đã bị chủ sòng bạc giữ lại và đòi gia đình nạn nhân chuộc về với số tiền rất lớn. Đối tượng mà chúng nhắm tới là những gia đình khá giả, có điều kiện kinh tế nhưng thiếu sự quan tâm, quản lý và giáo dục con cái…

Điển hình như: Ngày 19-3-2011, gia đình Lê Văn Hoàng, (SN 1993, trú tại khu phố Tân Xuân, phường Tân Thiện) nhận được tin “Hoàng đi đánh bạc bên Camphuchia” thiếu tiền, yêu cầu gia đình đem 15.000 USD sang chuộc về nếu không thì sẽ bị đánh đập, chặt tay chân. Sau đó một ngày, ngày 20-3, Công an thị xã Đồng Xoài tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Văn Thành, (sinh năm 1967, ngụ ấp 4, xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài) với nội dung: Con ông là Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 1996 bỏ nhà đi từ ngày 28-2. Ngày 18-3-2011, ông Thành nhận được điện thoại thông báo Hoàng mượn 5.000 USD, đang bị giữ tại Campuchia và yêu cầu ông Thành mang tiền sang cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để chuộc nếu không sẽ bị đem đi Thái Lan... bán.

Trần Phương

  • Từ khóa
24342

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu