Thứ 5, 25/04/2024 20:30:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM 06:50, 05/10/2013 GMT+7

384.760 ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Thứ 7, 05/10/2013 | 06:50:00 68 lượt xem

Ngày 2-10, Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã họp để đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết công tác triển khai và tổng hợp ý kiến của nhân dân về dự thảo.

Qua 6 tháng triển khai (từ ngày 1-4 đến 30-9-2013), bằng nhiều hình thức, Ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nhận được 384.760 ý kiến (khối huyện, thị 256.240 ý kiến, bao gồm: 12.016 ý kiến cơ quan, tổ chức và 244.224 ý kiến cá nhân; khối cơ quan cấp tỉnh: 3.339; khối mặt trận 16.639; khối lực lượng vũ trang 108.542 ý kiến). Đa số ý kiến khẳng định: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cơ bản thể hiện tính kế thừa Hiến pháp hiện hành và có nhiều điểm mới; nhiều điều, khoản tiến bộ, có tầm nhìn gắn liền với nhiệm vụ và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra. Các ý kiến quan tâm nhiều đến kỹ thuật lập hiến, phạm vi, mức độ sửa đổi Hiến pháp; quyền con người, quyền cơ bản của công dân, chính quyền địa phương, chế độ kinh tế, văn hóa...; việc thành lập một số thiết chế hiến định độc lập như Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước...

Góp ý cho báo cáo, các thành viên Ban chỉ đạo đã yêu cầu tổ biên tập cụ thể hóa số lượng các buổi tuyên truyền, sinh hoạt chính trị pháp lý...; về Dự thảo Hiến pháp; xâu chuỗi và hệ thống các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt phải tổng hợp và báo cáo đầy đủ, cụ thể các ý kiến trái chiều về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Ông Nguyễn Văn Năm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó ban chỉ đạo đề nghị tổ biên tập, văn phòng tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo gửi trung ương, trong đó nêu rõ những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân.             

Hà Phan

  • Từ khóa
108263

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu