Thứ 6, 29/03/2024 05:55:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:39, 01/07/2013 GMT+7

35,715 tỷ đồng tu bổ di tích mộ tập thể 3.000 người

Thứ 2, 01/07/2013 | 21:39:00 5,029 lượt xem

Ngày 1-7, UBND thị xã Bình Long đã khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia mộ tập thể 3.000 người tại phường An Lộc. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong về dự lễ.

Di tích lịch sử mộ tập thể 3.000 người tại phường An Lộc là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của nhân dân thị xã Bình Long bị Mỹ - Ngụy sát hại trong 30 ngày đêm của mùa hè rực lửa 1972. Di tích đã được công nhận cấp quốc gia năm 1985.


Lãnh đạo tỉnh và thị xã Bình Long động thổ khởi công tôn tạo di tích mộ 3.000 người 

Ngày 11-6-2012, UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích mộ tập thể 3.000 người. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục tinh thần yêu nước, góp phần tôn tạo mỹ quan độ thị thị xã Bình Long và là nơi tham quan, hành hương của nhân dân cả nước, khách quốc tế.

Công trình do UBND thị xã Bình Long làm chủ đầu tư, công ty cổ phần Phong Phú thi công với kinh phí 35 tỷ 715 triệu đồng, trong đó kinh phí xây dựng 30 tỷ 438,8 triệu đồng; ngân sách nhà nước đầu tư 25,715 tỷ đồng, gia đình ông Phùng Phú Phước hỗ trợ 10 tỷ đồng. Kế hoạch thực hiện dự án từ nay đến năm 2015.

Di tích mộ 3.000 người có diện tích 4.309 m2, trong đó 3.349 m2 diện tích giải tỏa di dời trụ sở làm việc chi nhánh ngân hàng chính sách - xã hội Bình Long và một số cơ quan nhà nước.  

Các hạng mục gồm: Đài tưởng niệm 12,6 m bằng đá tự nhiên. Khu mộ kích thước 3,79 m x 13,5 m, cao 0,9 m, thành mộ bằng đá khối. Lầu hóa vàng 1,6 m2 ghép bằng đá tự nhiên. Nhà bia tưởng niệm 18 m2. Nhà nghỉ chân 30 m2. Nhà đón tiếp 202 m2 và nhà bảo vệ, cổng chính, sân vườn, biển di tích.

PT

  • Từ khóa
8520

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu