Thứ 5, 28/03/2024 18:38:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:59, 28/02/2014 GMT+7

Ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ''trúng đậm'' mùa ốc gạo

Thứ 6, 28/02/2014 | 10:59:00 324 lượt xem

Hiện nay, bà con ở các xã vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi đang vào vụ cào ốc gạo.

Ốc gạo xuất hiện nhiều ở vùng biển các huyện Mộ Đức, Sơn Tịnh, Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) nhưng nhiều nhất là ở vùng biển xã Đức Minh, huyện Mộ Đức.

Bà con làm nghề cào ốc gạo cho biết, năm nay, ốc gạo được mùa, mỗi ngày, một thuyền (ghe) cào ốc gạo có thể cào được từ 8-10 bao ốc (mỗi bao 50kg).

Sau khi trừ chi phí, thu về từ 500.000-700.000 đồng, có thuyền nhiều lao động có thể thu về từ một triệu đến 1,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huy Tường, ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, cho biết: theo kinh nghiệm của bà con nơi đây, nghề lặn cào ốc gạo buổi sáng đạt năng suất cao hơn buổi chiều nên bà con tập trung cào ốc buổi sáng.

Những người đi cào ốc gạo chủ yếu là đàn ông. Ngày nào họ cũng đi cào ốc, ngày biển động mới nghỉ.

Ông Võ Minh Hoàng, ở thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, bộc bạch: mùa ốc gạo năm nay ốc khá lớn, nên đạt sản lượng cao. Mùa ốc năm, ốc xuất hiện từ ven biển cửa Đức Lợi đến cửa Mỹ Á đi qua nhiều xã ven biển của huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ….

Theo tính toán của những người khai thác ốc gạo, nếu thời tiết thuận lợi, không có gió mùa đông bắc thì mỗi lao động qua mùa ốc gạo có thể thu về từ 40- 50 triệu đồng.

Mỗi năm, mùa ốc gạo kéo dài trong vòng ba tháng (từ giữa tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch) tạo việc làm và thu nhập cao cho hàng trăm lao động ở các xã ven biển thuộc các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Đức Phổ.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
37197

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu