Thứ 6, 19/04/2024 10:51:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:03, 26/12/2019 GMT+7

27.800 hộ hội viên đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Lê Na - Trần Cảnh
Thứ 5, 26/12/2019 | 20:03:00 347 lượt xem
BPO - Năm 2019, qua bình chọn, xét duyệt, có hơn 27.800 hộ nông dân của tỉnh Bình Phước đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đây là số liệu được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác và phong trào nông dân năm 2019, do Hội Nông dân tỉnh tổ chức ngày 26-12.

Trong năm 2019, hoạt động của tổ chức hội các cấp đã hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Hội đã kết nạp hơn 4.200 hội viên, đạt 115,8% chỉ tiêu trung ương giao, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 88.974 người.

Bà Đào Thị Lanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Trung tâm đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân

Các cấp hội đã đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh. Qua bình chọn, xét duyệt, hội đã công nhận hơn 27.800 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 898 hộ hội viên được tổ chức hội các cấp giúp đỡ giảm nghèo.

Điểm sáng trong các phong trào hội nông dân năm 2019 là vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Nông dân Bình Phước đã hiến hơn 17.700m2 đất, đóng góp trên 63,5 tỷ đồng và hơn 16.500 ngày công lao động, nâng cấp, sửa chữa, làm mới 463km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa hơn 215km kênh mương nội đồng…

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể xuất sắc trong công tác hội năm 2019

Trong năm, Quỹ “Hỗ trợ nông dân” đã giải ngân vốn cho 73 dự án hơn 34,2 tỷ đồng với 817 hộ vay; phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tạo điều kiện cho nông dân vay vốn; hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm qua hội chợ trái cây, hàng nông sản tỉnh…

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong phong trào hội nông dân năm 2019, tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng.

  • Từ khóa
32060

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu