Thứ 7, 20/04/2024 22:58:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:04, 18/02/2019 GMT+7

2.649 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Thứ 2, 18/02/2019 | 10:04:00 268 lượt xem
BP - Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 61.887 người cao tuổi (NCT), trong đó 56.698 NCT tham gia sinh hoạt hội. Với đức tính cần cù, kiên nhẫn thực hiện những mục tiêu đã đặt ra, rất nhiều người dù tuổi cao vẫn hăng say lao động, sản xuất, tạo ra của cải vật chất, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và tạo việc làm cho nhiều người, đóng góp tích cực cho xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 988 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp và các dịch vụ. Số NCT làm kinh tế giỏi là 2.649. Điển hình trong phong trào sản xuất, kinh giỏi của NCT là huyện Hớn Quản. Trên địa bàn huyện hiện có 14 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh; 252 NCT làm kinh tế giỏi. Trong đó, cấp huyện 39 người, cấp cơ sở 213 người, số NCT đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh chiếm trên 70%. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào giảm nghèo, làm giàu chính đáng như ông Trần Minh Thắng ở ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng; ông Tống Văn Thanh, ấp Sóc Rul, xã An Phú... Những trang trại, cơ sở sản xuất của NCT ở Hớn Quản đã tạo việc làm cho nhiều lao động, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn sản xuất, giúp đỡ người khó khăn, làm từ thiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội đoàn thể. Huyện Chơn Thành có 106 hội viên NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã; 5 hội viên đạt cấp huyện; 2 hội viên đạt cấp tỉnh. Thành phố Đồng Xoài có 1.260 NCT đang trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh; trong đó rất nhiều người được tuyên dương trong phát triển kinh tế, hiến đất làm đường, hoạt động từ thiện nhân đạo. Huyện Bù Gia Mập có 20 hội viên làm chủ trang trại, số hội viên làm kinh tế giỏi các cấp 460 người...

Không chỉ nêu gương sáng trên mặt trận sản xuất, kinh doanh, NCT trong tỉnh còn nêu gương sáng trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Tính đến hết năm 2018, các cấp hội NCT trong tỉnh đã vận động hội viên đóng góp 29.220m2 đất, 3.358 ngày công lao động cùng số tiền gần 4 tỷ đồng để thực hiện các công trình phúc lợi công cộng như làm đường, làm nhà văn hóa, kéo điện... Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, NCT không chỉ tham gia như một kênh phản biện mà còn tham gia trực tiếp với 6.911 người làm việc tại các cơ quan của Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp.

T.N

  • Từ khóa
34784

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu