Thứ 3, 16/04/2024 11:42:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:45, 29/05/2013 GMT+7

243 triệu đồng ủng hộ quỹ Nạn nhân chất độc da cam

Thứ 4, 29/05/2013 | 10:45:00 1,800 lượt xem

>> Xoa dịu nỗi đau da cam: Hàng ngàn người đang rất cần sẻ chia
>> Nỗi đau của người mẹ có 5 con bị di chứng dioxin
>> Vượt qua nỗi đau da cam

Sáng qua (28-5), tại Hội trường tỉnh đã diễn ra Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhiệm kỳ 2013-2017. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Luật, cùng 136 đại biểu đại diện cho 4.000 nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin đang sinh sống tại Bình Phước đã về dự.

đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam
Ra mắt Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2013-2017

Nhiệm kỳ I, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bình Phước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần động viên, giúp đỡ những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đến năm 2012, hội vận động được 6,1 tỷ đồng quỹ từ các tổ chức, cá nhân, trong đó đã chi 4,4 tỷ đồng giúp đỡ

các nạn nhân.  Hội phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tôn giáo tặng quà, khám chữa bệnh và cấp học bổng cho nạn nhânbị nhiễm chất độc da cam/dioxin với số tiền gần 574 triệu đồng; khoan 2 giếng nước, tặng 128 xe lăn, xây 39 nhà tình nghĩa, xóa nhà tranh, nhà tạm cho gia đình các nạn nhân.

Nhiệm kỳ 2013-2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam Bình Phước phấn đấu: 100% xã, phường, thị trấn đủ điều kiện sẽ thành lập cơ sở hội; tiếp tục xây dựng cơ sở hội, quản lý nguồn quỹ công khai minh bạch; phát triển hội viên nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các hội: cựu chiến binh, chữ thập đỏ, cựu thanh niên xung phong.

Đại hội bầu ông Bùi Xuân Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. Dịp này, hội cũng nhận được 243 triệu đồng tiền ủng hộ vào quỹ Nạn nhân chất độc da cam từ các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

N. Linh

  • Từ khóa
8385

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu