Thứ 6, 29/03/2024 09:16:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:44, 25/06/2013 GMT+7

2.394 cây cao su bị gãy đổ do lốc

Thứ 3, 25/06/2013 | 14:44:00 648 lượt xem

* Khoảng 16 giờ ngày 20-6, trên địa bàn huyện Lộc Ninh xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc đi qua địa bàn các ấp: Bù Linh, Vẻ Vang, Tân Lợi, Thắng Lợi và ấp Bù Nồm thuộc xã Lộc Phú gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân.


Cao su của Nông trường 2 bị gãy, đổ chắn ngang đường

Theo thống kê ban đầu, gió lốc làm gãy đổ trên 3.000 nọc tiêu, 100 cây cao su và 4 ngôi nhà bị tốc mái. Ước tổng thiệt hại trên 300 triệu đồng. Tại gia đình ông Đỗ Văn Hòa, ấp Bù Linh và gia đình ông Trương Văn Hoa, ấp Vẻ Vang, gió lốc đã làm gãy đổ 1.200 nọc tiêu Vĩnh Linh và Ấn Độ, trong đó có 300 nọc 4 năm tuổi và 900 nọc trồng mới, ước thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Trước tình hình gió lốc xảy ra, chính quyền xã Lộc Phú đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đến thăm, hỗ trợ các hộ dân kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.                                         

 Mỹ - Trang

* Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, gió lốc gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng. Trong đó, hư hỏng nặng nhất vẫn là cây cao su, cả ở cao su tiểu điền và cao su của các nông trường. Gần đây nhất, ngày 21-6, một trận mưa lớn kèm gió lốc đã quét qua địa bàn xã Đa Kia (Bù Gia Mập) làm hàng trăm cây cao su của Nông trường 2 (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) tiếp tục gãy, đổ.

6 tháng đầu năm 2013, Nông trường 2 có 2.294 cây cao su bị gãy, đổ do mưa kèm theo gió lốc. Trong đó 90 cây cao su bị trốc gốc, còn lại bị gãy ngang thân và cành. Lãnh đạo nông trường cho biết, số cao su bị gãy do mưa và lốc xoáy chủ yếu là giống RRIV 4 trồng năm 2003. Giống này thân cây mềm yếu, cành sum suê lá nên rất dễ đổ, gãy khi có gió mạnh. Năm 2008, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã cấm trồng loại giống này.                     

Sơn - Châu

  • Từ khóa
45664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu