Thứ 6, 29/03/2024 16:21:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:32, 12/12/2014 GMT+7

BÙ ĐĂNG

2.038 lượt học viên tập huấn, bồi dưỡng chính trị

Thứ 6, 12/12/2014 | 08:32:00 1,127 lượt xem
BP - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bù Đăng phối hợp với các ban xây dựng đảng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy, UBND các xã, thị trấn mở 23 lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 2.038 lượt học viên. Trong đó, hệ đảng 7 lớp với 607 học viên; hệ nhà nước 4 lớp có 339 học viên; hệ đoàn thể 5 lớp với 485 học viên và 7 lớp bồi dưỡng chuyên đề với 607 học viên.

Tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng, học viên đã được giảng viên, báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của đảng bộ và chính quyền các cấp.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên cơ sở tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đều đạt trên 85%. Cuối mỗi khóa học, các học viên được hướng dẫn hệ thống hóa kiến thức và viết bài thu hoạch. Kết quả, 100% học viên đều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 75% học viên đạt loại khá, giỏi.

Ban tổ chức lớp học còn lồng ghép một số chuyên đề của địa phương giúp học viên hiểu thêm về nhiều lĩnh vực trong quá trình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Cuối mỗi khóa học, trung tâm còn tổ chức thông tin một số vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

Học viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng đã tích cực học tập, mạnh dạn trao đổi, thảo luận kiến thức, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những vấn đề cần giải quyết trong quá trình hoạt động thực tế ở cơ sở. Qua mỗi lớp học, trình độ lý luận và nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của các học viên đều được nâng lên, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân. Từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Hàn Phương

  • Từ khóa
6270

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu