Thứ 6, 19/04/2024 07:56:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:00, 23/05/2019 GMT+7

20 năm vững vàng một thế trận

Thứ 5, 23/05/2019 | 06:00:00 1,391 lượt xem

BP - Những ngày đầu trên vùng đất còn hoang sơ, dân cư thưa thớt, bước chân của người lính đi làm nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh là những mốc son đáng nhớ suốt chặng đường 20 năm qua của Trung đoàn 717, Binh đoàn 16. Hình ảnh người lính ở tạm trong lều bạt, lán trại, nhà dân... ăn cơm cùng đồng bào, ngủ cùng manh chiếu, mang con chữ đến, dạy bà con cách làm kinh tế, giữ bình yên vùng biên nghèo vẫn in đậm trong mỗi người dân nơi đây. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động Trung đoàn 717 đã góp phần thay đổi cuộc sống vùng biên giới của 2 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh ngày càng phát triển.

 Vươn lên từ gian khó

Thành lập ngày 31-5-1999, Trung đoàn 717 có nhiệm vụ phát triển kinh tế,  xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn 8 xã thuộc 2 huyện biên giới Bù Đốp và Lộc Ninh. Ngoài phấn đấu phát triển kinh tế, Trung đoàn 717 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại đội sản xuất số 4, Trung đoàn 717 phối hợp lực lượng biên phòng, công an xã của huyện Bù Đốp bảo vệ vùng biên

Những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ, thương yêu, đùm bọc của nhân dân ấp 5, xã Thiện Hưng (Bù Đốp), Trung đoàn 717 nhanh chóng ổn định vị trí đóng quân, xây dựng doanh trại, củng cố nơi ăn ở, làm việc, khẩn trương triển khai thực hiện dự án. Xuất phát từ “số 0”, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Trung đoàn 717 không quản khó khăn cùng địa phương điều tra khảo sát, lập quy hoạch, triển khai xây dựng sở chỉ huy trung đoàn và thành lập các đội sản xuất, khai hoang trồng mới.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuyên, Chính ủy Trung đoàn 717 đang hướng dẫn đồng bào dân tộc S'tiêng thu hoạch sản phẩm

Dây chuyền nhà máy chế biến mủ cao su Trung đoàn 717

Đến nay, Trung đoàn 717 đã khai hoang, trồng được trên 2.481 ha cao su và xây dựng 1 nhà máy chế biến mủ công suất 5.000 tấn/năm. Hiện đơn vị giao khoán chăm sóc, khai thác 1.200 ha cao su cho 431 hộ dân, trong đó có 217 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); đào tạo nghề khai thác mủ cao su, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động trong đơn vị và địa phương; tạo việc làm ổn định cho 1.118 người, trong đó có 430 đồng bào DTTS. Đồng thời, hướng dẫn người lao động tích cực trồng xen các loại cây ngắn ngày kết hợp chăn nuôi nâng cao thu nhập, bình quân đạt 6-7 triệu đồng/người/tháng, nhiều hộ có thu nhập từ 500-700 triệu đồng/năm. Đến nay, các hộ nhận khoán của trung đoàn không còn hộ nghèo, đói; số hộ khá, giàu trên 30%.

Vững vàng một thế trận

20 năm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ tư lệnh Binh đoàn 16, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 717 không ngừng phấn đấu, xây dựng thế trận phát triển bền vững nơi phên dậu của Tổ quốc. Trước những thời cơ, thách thức đan xen, trung đoàn luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, chăm lo dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng thế trận quốc phòng trong vùng dự án vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tích cực bám địa bàn, làm tốt tuyên truyền, giúp người dân hiểu và tin tưởng vào Đảng, quân đội và chính quyền nhân dân; không để kẻ xấu kích động, chống lại Nhà nước, vi phạm pháp luật, gây chia rẽ mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Với tinh thần trách nhiệm và ý chí, nghị lực chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động Trung đoàn 717 luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy hiệu quả truyền thống “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, kỹ thuật giỏi, quản lý tốt” để luôn giữ vững thế trận mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tuyến biên giới nơi đơn vị đóng quân.

Trung tá Nguyễn Hữu Tuyên, Chính ủy Trung đoàn 717 cho biết

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, huấn luyện hằng năm, Trung đoàn 717 bố trí sắp xếp ổn định 10 khu dân cư dọc tuyến biên giới gắn với thế trận phòng thủ của địa phương tại các đội sản xuất với 440 hộ/1.500 người. Trong đó có 2 cụm điểm dân cư cho đồng bào DTTS tại chỗ và 10 điểm trường nhà trẻ, mẫu giáo... trở thành những điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới. Đồng thời, bố trí đất ở, đất sản xuất cho 450 gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động, hộ dân xâm canh, hộ DTTS không có đất ở. Xây dựng 10 nhà trẻ, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 phòng học tặng địa phương, 73 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trị giá trên 3 tỷ đồng. Tặng 26 con bò giống, 200 con dê giống trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho các hộ DTTS và gia đình hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Tham gia phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người trên địa bàn. Đầu tư xây dựng trên 140km đường giao thông nội vùng, 12km đường nhựa, đường bê tông, 28km đường điện. Hiện nay, tại 10 cụm dân cư và các khu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao của đơn vị đều lắp đặt hệ thống điện đường chiếu sáng... góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn đóng quân.

Từ năm 2012, Trung đoàn 717 thực hiện mô hình kết nghĩa giữa hộ công nhân và hộ DTTS tham gia dự án. Đến nay có 35 cặp gia đình ký kết nghĩa anh em, tạo mối quan hệ thân thiết gắn bó. Nhờ các chương trình ký kết, các hộ tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chăm lo nuôi dạy con tốt, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngọc Bích - Huỳnh Vân

  • Từ khóa
7984

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu