Thứ 7, 20/04/2024 01:24:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:20, 20/09/2016 GMT+7

20 năm tù cho kẻ giết người

Thứ 3, 20/09/2016 | 09:20:00 265 lượt xem
BP - Ngày 19-9, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đại Văn Hưng (39 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành) 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Đại Văn Hưng trước vành móng ngựaBị cáo Đại Văn Hưng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, anh Trần Minh Thành (34 tuổi, ngụ xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) và Đại Văn Hưng có mâu thuẫn do anh Thành nghi ngờ anh Hưng có quan hệ tình cảm với bạn gái mình là Trần Thị Tuyết. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-2-2016, trong khi đang điều khiển xe máy đến khu vực ấp 1, xã Thành Tâm, phát hiện Hưng cũng đang đi xe máy phía trước, Thành cho xe chạy sát phía sau và đạp xe của Hưng rồi xuống xe đánh Hưng. Được người đi đường can ngăn nên Thành lên xe máy bỏ đi về hướng Bàu Bàng.

Khi anh Thành chạy xe được khoảng hơn 300m thì Hưng cũng chạy gần phía sau. Thấy Thành chạy xe trong tư thế chân gác lên ba ga và nghĩ đến việc bị đánh trước đó nên Hưng nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Hưng chạy xe vượt lên rồi dùng dao đâm vào lưng anh Thành. Gây án xong, Hưng rút dao khỏi lưng nạn nhân rồi chạy xe máy về nhà. Anh Thành vẫn cố chạy xe máy về nhưng đi được khoảng vài trăm mét thì loạng choạng tông vào sau xe ôtô tải của người dân đang đậu trong sân nhà, ngã nằm bất động. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đi.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, biết anh Thành đã tử vong nên Hưng đã đến Công an huyện Chơn Thành đầu thú. 

Thành Nguyên

  • Từ khóa
31632

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu