Thứ 6, 29/03/2024 05:04:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:44, 18/10/2018 GMT+7

20 hộ DTTS nghèo xã Lộc Quang được cấp bò sinh sản

Thứ 5, 18/10/2018 | 16:44:00 122 lượt xem

BP - Ngày 16-10, Ban Dân tộc tỉnh đã bàn giao 20 con bò sinh sản lai sind cho 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo của xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh. Đây là mô hình điểm xóa nghèo bền vững thực hiện tại các ấp, xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135, năm 2018 tại 3 xã của 2 huyện gồm: Đắk Ơ (Bù Gia Mập) 24 con bò sinh sản/24 hộ DTTS nghèo và huyện Lộc Ninh là xã Lộc Khánh 15 con/15 hộ, Lộc Quang 20 con/20 hộ. Cấp bò sinh sản là theo nhu cầu của các hộ DTTS nghèo. 

Trao bò cho các hộ đồng bào, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước mong bà con chăm sóc bò tốt

Chủ tịch UBND xã Lộc Quang Hoàng Văn Tính cho biết: Lộc Quang hiện vẫn còn 286 hộ nghèo, chiếm 15% tổng số hộ toàn xã. 20 hộ được Nhà nước cấp bò lần này đa phần còn trẻ nhưng do tách hộ không có đất sản xuất. Cán bộ thú y xã đã tập huấn cho các hộ về phương pháp chăn nuôi, phòng bệnh cho bò. Các hộ đều cam kết với UBND xã sau khi nhận bò: không được bán, sang nhượng cho người khác... Xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, nếu hộ nào vi phạm cam kết sẽ thu hồi bò hoặc quy ra tiền trả lại (nếu đã bán) và sẽ không được hưởng các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS của Nhà nước.

Tại buổi bàn giao bò, ông Ma Ly Phước, Trưởng ban Dân tộc tỉnh khẳng định, cấp bò sinh sản là chính sách lớn của Đảng nhằm chia sẻ với hộ nghèo DTTS vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện trao “cần câu” để thoát nghèo bền vững.

P.T

  • Từ khóa
43402

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu