Thứ 6, 19/04/2024 13:22:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:55, 27/01/2016 GMT+7

2 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

Thứ 4, 27/01/2016 | 09:55:00 112 lượt xem

BP - Trong khi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thôn 11, xã Long Hà (Phú Riềng) ngày 23-1, Công an xã Long Hà nhận được tin báo có đối tượng nghi vấn vận chuyển pháo nổ. Phát hiện đối tượng điều khiển xe máy biển số 51S1-9817 có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an xã đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong bao tải màu trắng có 1 bịch pháo bi (100 viên), 1 cuộn pháo dây dài 2,2m. Công an xã Long Hà đã lập biên bản bàn giao đối tượng cho Công an huyện Phú Riềng xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Văn Phụng (1993) trú thôn 4, xã Long Hà. Phụng khai số pháo trên mua của 1 đối tượng (không rõ nhân thân) với giá 1,2 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Riềng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán 2016, Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy, Công an huyện Phú Riềng kiểm tra hộ doanh kinh điện thoại di động Trần Thị Thùy (1974) trú xã Long Hà, phát hiện trong tiệm điện thoại cất giấu 6 quả pháo cù. Thùy khai nhận số pháo này là của Nguyễn Chí Cường (1995) - con của Thùy. Qua làm việc, Cường khai nhận 6 quả pháo cù này mua của một người bán hàng rong (không rõ nhân thân) với số tiền 180 ngàn đồng, đem về cất giấu trong tiệm kinh doanh điện thoại di động để đốt trong dịp tết Nguyên đán. Công an huyện Phú Riềng đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành chính Nguyễn Chí Cường về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Minh Chính

  • Từ khóa
29855

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu