Thứ 6, 29/03/2024 13:06:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:31, 19/12/2013 GMT+7

2 thanh niên bị bắt sau khi “ăn hàng”

Thứ 5, 19/12/2013 | 18:31:00 2,075 lượt xem

Hoàng Tấn Thành (SN 1996), trú thôn 1, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập đã bị Công an huyện Bù Gia Mập tạm giữ hình sự từ ngày 17-12-2013 để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản.

Thành khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 16-1, Thành cùng với 2 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi đến ngôi nhà đang xây dựng của anh Võ Hồng Hà (SN 1970) ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) lấy trộm 1 bộ máy khuyếch đại âm thanh điện tử (máy gọi chim yến) bị người dân phát hiện nên cả 3 bỏ chạy.

Đến sáng ngày 17-12, Thành đến Công an huyện Bù Gia Mập đầu thú. Thành còn khai nhận ngày 6-12 đã lấy trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell của anh Nguyễn Anh Tú (SN 1990) ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho.

* Cũng trong ngày 17-12, kẻ bán hàng tham lam Trần Mạnh Hùng (SN 1993) trú ấp 4, xã Tân Quan (Hớn Quản) đã bị bắt vì trộm vàng.

Hùng đến nhà anh Nguyễn Tấn Lực (SN 1982) ở ấp 3 cùng xã để bán hàng cho anh Lực. Khi đến nơi, thấy không có ai ở nhà nên Hùng lục lọi lấy trộm được 6 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc và 1 dây chuyền vàng rồi bỏ đi.

Khi phát hiện bị mất vàng, gia đình anh Lực đã trình báo công an. Qua rà soát và truy xét, Công an huyện đã mời Hùng về làm việc và Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an huyện Hớn Quản đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hùng để xử lý.

Văn Thủy

  • Từ khóa
25826

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu