Thứ 5, 25/04/2024 17:07:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:56, 08/10/2015 GMT+7

2 tập thể, 23 cá nhân đạt giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đồng Xoài

Thứ 5, 08/10/2015 | 14:56:00 1,440 lượt xem
BPO - Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đồng Xoài lần thứ VII, năm 2014-2015 vừa ban hành Quyết định số 109/QĐ-BTC công nhận 2 tập thể, 23 cá nhân đạt giải.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển tư duy sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai của thanh thiếu niên, nhi đồng 

Theo đó, giải nhất đồng đội thuộc về hai trường THPT là Đồng Xoài và Hùng Vương.

Hai giải nhất cá nhân thuộc về sản phẩm “Máy phát điện dùng sức gió” của nhóm tác giả Phạm Văn Cảnh - Ngô Thanh Hòa (Trường THPT Đồng Xoài) và “Túi sách làm từ hạt cao su” của tác giả Phạm Thị Kim Chi (Trường THPT Hùng Vương).

Hai giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Văn Bảo (Trường THPT Đồng Xoài) với sản phẩm “Phần mềm trắc nghiệm” và tác giả Trịnh Thanh Tịnh (Trường THPT Hùng Vương) với sản phẩm “Bếp cồn mi ni”.

Bốn giải ba trao cho các tác giả: Cao Chung Thành, sản phẩm “Máy phát điện mi ni”, Nguyễn Trọng Phước (đều của Trường THPT Đồng Xoài) với sản phẩm “Trò chơi vượt mê cung”; Nguyễn Minh Hạnh, Trường Tiểu học Tân Phú B với “Bộ trang sức tự chế” và “Mô hình tàu cảnh sát biển Việt Nam” của tác giả Huỳnh Yến Nhi, Trường Tiểu học Tân Thành A.

15 sản phẩm còn lại được Ban tổ chức trao giải khuyến khích.

Theo kế hoạch, lễ trao giải được tổ chức vào sáng ngày 13-10-2015, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Đồng Xoài.

Dịp này, Ban tổ chức cũng phát động cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đồng Xoài lần thứ VIII, năm 2015-2016 gồm các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí; dụng cụ sinh hoạt gia đình; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Đây là cuộc thi dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi, được tổ chức hằng năm, nhằm khơi dậy tiềm năng và phát triển tư duy sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

H.T

  • Từ khóa
83598

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu