Thứ 6, 29/03/2024 05:54:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:54, 08/02/2017 GMT+7

2 sào đất thu 200 triệu đồng/năm

Thứ 4, 08/02/2017 | 15:54:00 6,095 lượt xem
BP - “Không phải cứ nhiều đất mới có thể làm giàu” - đó là khẳng định của chị Nông Thị Huyền ở tổ 3, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương (Bình Long). Nhờ tận dụng lợi thế chất đất phù hợp trồng các loại rau nên từ 2 sào đất, gia đình chị Huyền có khoản thu trung bình 200 triệu đồng/năm.

Vườn bí của gia đình chị Huyền luôn xanh mướt, sai trái

Chị Huyền cho biết: Chăm chỉ, kỹ càng trong chăm sóc cộng với cải tạo, xử lý mầm bệnh cẩn thận sau mỗi lần thu hoạch đất sẽ giữ độ phì nhiêu, tăng năng suất cây trồng. Bí xanh, dưa leo, khổ qua không hại đất như các cây trồng khác, lại cho thu nhập quanh năm. Mỗi loại trồng 45 ngày là cho thu hoạch, một năm có thể trồng 3 vụ liên tục. Cây bí dễ trồng, thích hợp với nhiều loại đất. Dù giá thị trường lên xuống bấp bênh nhưng từ năm 2002 đến nay, tôi trồng các loại bí xanh, dưa leo, khổ qua, chưa năm nào lỗ. Khoản thu mỗi vụ cũng đủ trang trải sinh hoạt gia đình.

Trồng bí, dưa leo, khổ qua không cần nhiều vốn và đất, tốn ít công chăm sóc lại nhanh cho thu hoạch. Chi phí làm giàn ban đầu khoảng 5-6 triệu đồng/1.000m2 và trồng liên tục vài năm mới phải thay giàn mới. Bình quân mỗi ngày chị Huyền thu hoạch 2 tạ bí xanh, thương lái đến tận vườn mua với giá 10 ngàn đồng/kg. Nguồn lợi này đủ để chi tiêu trong gia đình, lại phù hợp với người có diện tích đất ít và không cần quá nhiều thời gian chăm sóc. Chị Huyền chia sẻ: Vườn rau của gia đình tôi ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vì đất được xử lý mầm bệnh tốt ngay từ ban đầu. Các công đoạn đều được làm thủ công và chỉ bón phân vi sinh để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng nên được thương lái ưa chuộng và chủ động đặt hàng.

N. Hà

  • Từ khóa
41074

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu