Thứ 4, 24/04/2024 10:23:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:32, 17/05/2013 GMT+7

2 năm tù cho nữ quái lừa đảo, trộm cắp

Thứ 6, 17/05/2013 | 14:32:00 2,095 lượt xem

Ngày 15-5, tại Trung tâm thương mại Phước Bình, Tòa án Nhân dân thị xã Phước Long đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Vương Thị Thùy Trang (1983), trú khu phố 2, phường Thác Mơ, về tội trộm cắp tài sản.


Vương Thị Thùy Trang thừa nhận hành vi phạm tội

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19-9-2012, Trang đến nhà chị Phạm Lệ Ngọc ở khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình (TX. Phước Long). Thấy chị Ngọc đeo sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 3,02 chỉ, Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau một lúc nói chuyện và thấy chị Ngọc tin tưởng, Trang đề nghị được đắp mặt nạ trị nám thì chị Ngọc đồng ý.

Sau đó Trang đi mua các loại mỹ phẩm và một sợi dây chuyền bằng kim loại giả rồi quay lại. Trong quá trình đắp mặt nạ, Trang tháo dây chuyền của chị Ngọc và thay bằng sợi dây giả. Trong khi chị Ngọc nằm nghỉ để chờ thuốc khô, Trang giả vờ nói đi mua hoa hồng về rửa mặt, rồi đem bán sợi dây chuyền được 3 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn này, Trang còn chiếm đoạt 3 sợi dây chuyền vàng của chị Phạm Thị Nghiêm, trú thôn Phước Yên, xã Phước Tín; chị Trần Thị Diễm và Huỳnh Thị Vuông, là công nhân phân loại hạt điều. Tổng số tiền Trang bán số tài sản chiếm được là 8 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Vương Thị Thùy Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong khi phải nuôi con nhỏ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trang 2 năm tù giam.

Ngọc Nhật

  • Từ khóa
23125

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu