Thứ 3, 16/04/2024 23:23:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:52, 19/11/2019 GMT+7

2 giáo viên Bình Phước được tôn vinh “Nhà giáo của năm”

Thứ 3, 19/11/2019 | 06:52:00 304 lượt xem
BP - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019), sáng 17-11, tại thủ đô Hà Nội, Bộ GD-ĐT phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh “Nhà giáo của năm”, năm 2019. Trong 183 cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên cả nước, tỉnh Bình Phước vinh dự có 2 người được tôn vinh, đó là cô Dương Thị Thảo, Hiệu phó Trường THPT Đồng Xoài và cô Bùi Thị Hương, giáo viên Trường tiểu học Tân Bình B, thành phố Đồng Xoài.

Trải qua nhiều công việc khác nhau, nhưng bằng tâm huyết và sự nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp “trồng người”, ở cương vị nào cô Dương Thị Thảo cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các thế hệ học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp quý mến, tin yêu. Là Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, từ năm 2013 đến nay, cô và tập thể trường đạt nhiều thành tích vượt trội, dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục; đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động của trường; làm điểm, đi đầu toàn tỉnh về xây dựng trường học thông minh, dạy học song ngữ Việt - Anh. 16 năm liên tục, cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là một trong 10 điển hình tiên tiến xuất sắc cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2018. Năm 2019, cô trực tiếp viết đề án xây dựng Trường THPT Đồng Xoài trở thành trường học thông minh giai đoạn 2019-2023, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện thí điểm đầu tiên toàn tỉnh. Cô có 3 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, 7 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong ngành GD-ĐT. Cô nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Giám đốc Sở GD-ĐT tặng bằng khen, giấy khen.

Cô Dương Thị Thảo, Hiệu phó Trường THPT Đồng Xoài được tôn vinh “Nhà giáo của năm”

Sau 18 năm gắn bó với nghề, cô Bùi Thị Hương đã để lại nhiều ấn tượng, thành tích đáng nể. Trong 4 lần dự thi giáo viên dạy giỏi tiểu học (năm học 2013-2014 và 2017-2018), cô đều xuất sắc giành giải nhất cấp thị xã và giải nhất cấp tỉnh; đạt giải nhất cuộc thi “Video về mô hình trường học mới” cấp tỉnh, năm học 2015-2016. Cô có 4 sáng kiến đổi mới, sáng tạo, có tầm ảnh hưởng trong ngành GD-ĐT và được ứng dụng rộng rãi. Lớp 5 do cô Hương phụ trách luôn dẫn đầu phong trào thi đua toàn trường, hằng năm đều có học sinh giỏi các cấp. Cô nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm học 2018-2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Với những đóng góp tích cực của bản thân, cô đã góp phần đưa phong trào thi đua của trường dẫn đầu thành phố với 8 năm liền (từ khi thành lập đến nay) đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; nhiều lần trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và năm học 2016-2017 nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT.

Cô Bùi Thị Hương, giáo viên Trường tiểu học Tân Bình B (Đồng Xoài) được tôn vinh “Nhà giáo của năm”

Ngoài thành tích xuất sắc trong dạy học, cô Hương không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 2 năm 2016, 2017, tự túc về kinh phí, cô tham gia lớp cao học chuyên ngành giáo dục tiểu học do Trường đại học Vinh liên kết Trường đại học Sài Gòn tổ chức. Kết thúc khóa học, cô đạt điểm bình quân 8,42, luận văn thạc sĩ đạt tuyệt đối 10, là một trong 9 học viên khóa 23 được Hiệu trưởng Trường đại học Vinh tặng giấy khen. 

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
89138

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu