Thứ 5, 25/04/2024 06:41:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:04, 02/12/2016 GMT+7

198 phạm nhân được đặc xá

Thứ 6, 02/12/2016 | 09:04:00 1,575 lượt xem
BP - Sáng 1-12, Trại giam Tống Lê Chân đứng chân trên địa bàn huyện Hớn Quản tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Trong số 76 phạm nhân được đặc xá đợt này tại Trại giam Tống Lê Chân có 63 phạm nhân nam và 13 phạm nhân nữ. Phạm nhân nhiều tuổi nhất là 65, ít tuổi nhất là 19. Phạm nhân được đặc xá nhiều nhất là hơn 3 năm, ít nhất là 1 ngày. Hầu hết phạm nhân có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, chủ yếu cải tạo về các tội hối lộ, chứa mại dâm, hiếp dâm trẻ em, trộm cướp tài sản, tai nạn giao thông...

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Giám thị Trại giam Tống Lê Chân trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân - Ảnh: L.Nghi

***

Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 8 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ công an các huyện, thị xã. Tại buổi lễ, đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh đã trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân có quá trình học tập, lao động cải tạo, chấp hành án được xếp loại khá, tốt, đã đóng án phí, đền bù trách nhiệm dân sự đầy đủ và đã được giảm án từ 1-2 lần...

Anh Lâm Niêng thay mặt các phạm nhân được đặc xá đã cảm ơn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi biết ăn năn hối cải; đồng thời biết ơn ban giám thị, cán bộ quản giáo đã giúp đỡ, động viên, giáo dục, cảm hóa, tạo điều kiện cho các phạm nhân cải tạo tốt, hứa khi trở về nơi cư trú sẽ làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống. 

Ngay sau khi nhận quyết định đặc xá, các phạm nhân được phát một bộ quần áo mới, tiền tàu xe để về nhà. 

***

Cùng ngày, Trại giam An Phước (Tổng cục 8, Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước cho 114 phạm nhân. Tại thời điểm xét đặc xá, Trại giam An Phước có 3.997 phạm nhân đang thụ án. Trong số phạm nhân được đặc xá, mức án cao nhất còn lại là 4 năm 3 tháng 29 ngày và thấp nhất là 3 ngày. Các phạm nhân được đặc xá đều chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập cải tạo và chấp hành các nghĩa vụ dân sự khác.

Năm nay, toàn quốc có 4.180 phạm nhân được đặc xá. Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, truyền thống nhân đạo của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù, đồng thời là động lực khuyến khích các phạm nhân khác tích cực học tập, rèn luyện, lao động để được hưởng chính sách khoan hồng và sớm trở về với cộng đồng.

L.Nghi - M.Chính - T.Sinh

  • Từ khóa
29121

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu