Thứ 6, 29/03/2024 13:32:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:19, 29/03/2017 GMT+7

18 năm tù về hành vi giết người cho kẻ “máu lạnh”

Lý Hải
Thứ 4, 29/03/2017 | 10:19:00 152 lượt xem
BPO - Ngày 28-3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đại Văn Hưng (sinh năm 1977, tên gọi khác là Hưng “quạ đen”), ngụ xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành về tội giết người.

Theo cáo trạng, anh Võ Minh Thành (1982), ngụ ấp Bàu Lòng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nghi ngờ Hưng có tình cảm với bạn gái của mình là chị Trần Thị Tuyết (1968), ngụ ấp Bàu Bàng, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7-2-2016, trong lúc điều khiển xe mô tô trên quốc lộ 13 về nhà, đến đoạn thuộc khu vực ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành thấy Hưng đang điều khiển xe máy đi phía trước cùng chiều nên anh Thành đuổi theo chửi và dùng tay, chân đạp Hưng.

Bị cáo Đại Văn Hưng tại phiên tòa

Bực tức vì bị đánh, chửi vô cớ, sau khi đi được một đoạn, Hưng móc dao từ trong yên xe đuổi theo đâm vào lưng anh Thành một nhát. Bị đâm, anh Thành chạy xe mô tô được khoảng 500m thì loạng choạng, đâm xe vào hàng rào lưới B40 của gia đình ông Nguyễn Văn Đu, ở ấp Hòa Vinh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành và tiếp tục tông vào đuôi xe tải đang dừng trong sân, nằm bất động.

Người dân chở anh Thành đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Còn Hưng gọi điện cho anh trai báo tin và nhờ đưa đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Hưng đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự nhưng vẫn tái phạm tội nên tuyên phạt 18 năm tù giam. Bị cáo Hưng còn phải bồi thường thiệt hại cho bị hại số tiền 133 triệu đồng.

  • Từ khóa
29457

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu