Thứ 4, 24/04/2024 04:06:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:55, 15/07/2018 GMT+7

16 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em

Chủ nhật, 15/07/2018 | 09:55:00 240 lượt xem

BPO - Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong những năm qua, mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng 20 đến 35 vụ xâm hại trẻ em, trong đó chủ yếu là xâm hại tình dục và được các ngành chức năng khởi tố và tòa án xét xử nghiêm minh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16/862 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em so với cả nước.

Tập trong các hành vi bao hành, ngược đãi, trong đó đáng chú ý là có tới 14/16 vụ xâm hại tình dục trẻ em với những diễn biến hết sức phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thủ đoạn của các đối tượng vi phạm là lợi dụng các mối quan hệ quen biết, hàng xóm, bà con, cha dượng, những người trực tiếp nuôi dưỡng trẻ để thực hiện hành vi bạo lực, xâm hại. Những trẻ em bị xâm hại sẽ gặp phải nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí hủy hoại tương lai của trẻ. Những trẻ bị bạo hành có nguy cơ bị trầm cảm, mắc phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể dẫn đến tự tử.

Và đáng lo ngại là trẻ bị xâm hại trong chính gia đình mình. Nguyên  nhân chính là xuất phát từ nhận thức của gia đình, cộng đồng còn hạn chế về bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa xem trọng. Nhiều bậc cha mẹ coi việc đánh con là bình thường là “quyền của cha mẹ” để dạy con. Đội ngũ cộng tác viên công tác trẻ em ở thôn, ấp, phụ cấp thấp, thay đổi thường xuyên, nhưng đây chính là lực lượng thường xuyên đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về cách thức chăm sóc bảo vệ trẻ em. Đồng thời, sự bất bình đẳng giới tính cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn bạo lực và xâm hại đối vớ trẻ em.

PV

  • Từ khóa
60808

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu