Thứ 6, 19/04/2024 13:58:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:45, 24/05/2013 GMT+7

15 năm xây dựng tổ chức hội trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước: Cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Thứ 6, 24/05/2013 | 09:45:00 1,710 lượt xem

UBND tỉnh vừa tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg, ngày 3-7-1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 487/CT-TTg

Hiện nay, hệ thống hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh được thành lập theo Chỉ thị số 487/CT-TTg gồm 6 tổ chức, trực thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh: Hội cựu chiến binh của các công ty cao su Bình Long, Phú Riềng, Đồng Phú, Sông Bé; Hội cựu chiến binh khối cơ quan dân chính đảng, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan doanh nghiệp. Trong 6 tổ chức có 61 hội cơ sở, 146 chi hội, với 1.191 hội viên, trong đó có 719 đảng viên, 189 hội viên tham gia công tác đảng, 328 hội viên tham gia công tác chính quyền, 176 hội viên tham gia công tác mặt trận, đoàn thể. (Hiện nay trong số cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, huyện và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, còn duy nhất đơn vị Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh chưa thành lập hội cựu chiến binh, mặc dù trong công ty có khá đông cựu chiến binh, cựu quân nhân).

15 năm qua, tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã tập trung vào 4 nội dung cơ bản và đã đạt được những kết quả nổi bật, gồm: Đoàn kết, giáo dục hội viên giữ gìn bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn. Tham gia bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên trong cơ quan, doanh nghiệp. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Qua 15 năm xây dựng và hoạt động, tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh đã từng bước hoàn thiện về tổ chức, tập hợp phần lớn cựu chiến binh ở cơ quan, doanh nghiệp. Từ việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên trở thành lực lượng tin cậy, luôn thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.                         

 T. Phương

  • Từ khóa
8360

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu