Thứ 7, 20/04/2024 23:05:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:30, 05/03/2019 GMT+7

15 năm thực hiện công tác dân tộc ở Thanh An

Thứ 3, 05/03/2019 | 11:30:00 1,351 lượt xem

BP - Xã Thanh An (Hớn Quản) có 8 thành phần dân tộc sinh sống, trong đó 23% số hộ (614 hộ) trên địa bàn xã là đồng bào DTTS. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về công tác dân tộc, xã đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS.

Năm 2012, xã có 3 hộ DTTS nghèo được tặng nhà tình thương, 22 hộ được hưởng dự án nước sạch phân tán, 15 hộ hưởng dự án năng lượng mặt trời, 6 hộ được hỗ trợ bò sinh sản. Năm 2013, xã phối hợp hỗ trợ hiện vật cho 70 hộ DTTS nghèo, cấp 4.080kg gạo cho 200 hộ cứu đói giáp hạt. Năm 2014, cấp 3.750kg gạo cho 119 hộ đói giáp hạt, phối hợp cấp 9 con bò cho hộ DTTS. Năm 2015, hỗ trợ 9 máy phát cỏ, 3 máy bơm điện và 500m dây điện theo Chương trình 755. Năm 2016, cấp 12 con dê giống theo Chương trình 134, cấp 13 máy phát cỏ, 1 máy bơm nước cho đồng bào DTTS. Năm 2017, hỗ trợ đồng bào dân tộc nghèo 9 máy xịt thuốc, 9 máy phát cỏ và 200kg phân bón cho 19 hộ, hỗ trợ 34 con bò từ nguồn ngân sách kết dư kinh phí 2013-2016 của huyện. Từ năm 2012-2017 đã cấp 19.140 thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS nghèo... 

Đại diện Phòng Dân tộc huyện Hớn Quản trao nông cụ sản xuất cho đồng bào DTTS xã Thanh AnĐại diện Phòng Dân tộc huyện Hớn Quản trao nông cụ sản xuất cho đồng bào DTTS xã Thanh An

 

Hồng Cúc

  • Từ khóa
921

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu