Thứ 7, 20/04/2024 09:42:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:41, 11/04/2018 GMT+7

15 học sinh vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Giao thông học đường”

Thứ 4, 11/04/2018 | 13:41:00 150 lượt xem
BP - Vượt qua trên 6.000 thí sinh ở vòng loại, 15 học sinh đã xuất sắc vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2017-2018.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương tham gia cuộc thi

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD-ĐT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Tập đoàn Giáo dục Egroup phát động dành cho học sinh THCS, THPT toàn quốc. Cuộc thi tổ chức với 3 vòng: cấp trường, tỉnh, thành phố và chung kết toàn quốc. Đề thi là các câu hỏi trắc nghiệm với nhiều tình huống giao thông, giúp học sinh có các kỹ năng phòng, tránh tai nạn và văn hóa tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Qua 6 tuần thi cấp trường diễn ra từ ngày 12-12-2017 đến 18-3-2018, tỉnh Bình Phước có trên 6.000 học sinh tham gia. Ban tổ chức đã chọn 15 em đến từ các trường THCS: Nghĩa Trung, Tân Thiện, An Lộc, Minh Long, Minh Thành, Tân Thành, Phước Minh, phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bình Long và các trường THPT: Hùng Vương, Lộc Ninh, Phước Long, Thanh Hòa, Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Khuyến có điểm cao nhất, thời gian dự thi ngắn nhất vào vòng chung kết cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 9 đến 15-4. Sau vòng chung kết, tỉnh sẽ chọn ra 1 thí sinh đạt giải nhất mỗi cấp tham gia vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội.

Minh Châu

  • Từ khóa
87630

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu