Thứ 5, 28/03/2024 15:53:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:40, 25/07/2016 GMT+7

146 học sinh tham gia “Trường hè toán học năm 2016”

Thứ 2, 25/07/2016 | 15:40:00 197 lượt xem
BP - Ngày 24-7, tại Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài), Viện Nghiên cứu cao cấp về toán tổ chức khai mạc “Trường hè toán học năm 2016”. 146 em giỏi toán, học sinh các đội tuyển toán học của 27 trường THPT chuyên khu vực phía Nam tham dự.

146 học sinh giỏi toán của 27 trường THPT chuyên khu vực phía Nam tham dự chương trình146 học sinh giỏi toán của 27 trường THPT chuyên khu vực phía Nam tham dự chương trình

Trường hè toán học là chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 ra đời năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là phát triển nền toán học Việt Nam về mọi mặt, tương xứng với tiềm năng trí tuệ người Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và phấn đấu đến năm 2020 toán học của nước ta có thể xếp vào hàng các nước tiên tiến trên thế giới.

Tham gia chương trình là dịp để học sinh giỏi toán trong khu vực được học tập với các chuyên gia, nghe các nhà toán học đầu ngành nói chuyện, qua đó nâng cao niềm say mê môn Toán của các em. Đồng thời, tạo cơ hội để học sinh và giáo viên trong khu vực được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó thúc đẩy phong trào cũng như chất lượng dạy - học môn Toán, góp phần xây dựng nền toán học Việt Nam trong tương lai.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lê Hương, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu cao cấp về toán cho biết: Từ năm 2013 - 2015, viện đã tổ chức 9 trường hè toán học cho 361 giáo viên các trường THPT chuyên, 9 trường hè toán học cho 1.028 học sinh các trường THPT chuyên và 4 trường hè toán học cho 364 sinh viên các trường đại học trong cả nước. Năm nay, viện tổ chức các khóa tập huấn cho 110 giáo viên toán các trường THPT chuyên, các lớp bồi dưỡng cho 450 học sinh giỏi toán của 70 trường THPT chuyên, 90 sinh viên giỏi toán của 20 trường đại học trong cả nước.

Năm nay, 146 học sinh giỏi toán phía Nam chia thành 2 lớp, được các chuyên gia toán học nói chuyện, giảng bài nhiều chuyên đề. Ngoài ra, học sinh còn được tham gia các chương trình dã ngoại lý thú. Dự kiến chương trình sẽ kết thúc ngày 30-7.

V.T

  • Từ khóa
86078

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu