Thứ 6, 19/04/2024 16:03:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:45, 25/02/2016 GMT+7

1.400 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thứ 5, 25/02/2016 | 08:45:00 2,519 lượt xem
BP - Sáng qua 24-2, đồng loạt các huyện, thị xã trong tỉnh đã tổ chức lễ giao quân với không khí tưng bừng của ngày hội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thị xã cùng hàng ngàn người dân đã đến động viên, tiễn 1.400 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tất cả huyện, thị xã đã bàn giao đủ chỉ tiêu quân số cho các đơn vị, bảo đảm đúng luật, an toàn tuyệt đối.

* Đợt giao quân này, thị xã Đồng Xoài có 3 đơn vị nhận quân là Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn 180 Quân khu 7. 130 tân binh đạt chất lượng cao về sức khỏe và trình độ học vấn. Trong đó, 19 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; 38% thanh niên tốt nghiệp THPT; 33% thanh niên tốt nghiệp THCS; 3 thanh niên là đảng viên; thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đạt 90%.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài Huỳnh Quang Tiên tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Sỹ HòaỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài Huỳnh Quang Tiên tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ - Ảnh: Sỹ Hòa

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Đồng Xoài đã thắp lửa truyền thống và đánh hồi trống hội giao quân. Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thị xã, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã động viên, tặng hoa và quà các tân binh; cùng thân nhân tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ công dân.           

* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết cùng đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh... đã dự lễ giao quân huyện Lộc Ninh.

Năm 2016, huyện Lộc Ninh có 170 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó 8 thanh niên là đảng viên, 162 thanh niên là đoàn viên, trên 90% thanh niên tình nguyện nhập ngũ, 30% thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội... Trong đợt giao nhận quân năm nay, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước nhận 100 thanh niên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nhận 68 thanh niên và Tiểu đoàn 180 Quân khu 7 nhận 2 thanh niên.

Đến 8 giờ cùng ngày, huyện Lộc Ninh đã hoàn thành công tác giao nhận quân, bảo đảm đúng luật, đủ chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối.

*  Trong không khí tưng bừng của ngày hội giao quân, 110 thanh niên huyện Bù Đốp hăng hái lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Tại lễ giao nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã công bố quyết định gọi công dân nhập ngũ, thắp đuốc truyền thống, đánh trống giao nhận quân và tặng hoa, quà các tân binh.

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng tặng hoa các tân binh - Ảnh:  Đ. TrungBí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng tặng hoa các tân binh - Ảnh:  Đ. Trung

Đợt giao quân này, huyện Bù Đốp giao 40 thanh niên về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và 70 thanh niên về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước. Trình độ thanh niên nhập ngũ năm 2016 cao hơn những năm trước: 10 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; 3 thanh niên là đảng viên. Trước đó, đêm 23-2, UBND huyện tổ chức văn nghệ sân khấu hóa với chủ đề “Tự hào người chiến sĩ”.

* Ngay từ sáng sớm 24-2, hàng ngàn người dân các xã, thị trấn ở huyện Chơn Thành đã tập trung về khu vực sân vận động Ban chỉ huy Quân sự huyện để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Đợt tuyển quân năm nay, Chơn Thành được giao chỉ tiêu 120 tân binh, trong đó 60 thanh niên giao Quân đoàn 4 và 35 thanh niên giao Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh), 25 thanh niên giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, chất lượng các tân binh năm nay được nâng lên: 35 thanh niên trình độ cao đẳng và đại học; 25 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 2 thanh niên là đảng viên.

* Sáng cùng ngày, thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016. Thượng tá Trương Văn Thi, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về dự lễ.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển quân của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đặc biệt là “3 bình cử, 4 công khai”, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và những điểm mới của luật. Trong số 100 thanh niên nhập ngũ có 3 đảng viên trẻ; 16 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 4 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ phục vụ lâu dài trong quân đội. Các tân binh nhập ngũ đợt này giao về 3 đơn vị là Quân đoàn 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu 7.

Niềm xúc động, tự hào kèm theo những nụ cười, giọt nước mắt, cái ôm, vòng tay siết chặt lưu luyến trong lễ giao quân - Ảnh: T. HoaNiềm xúc động, tự hào kèm theo những nụ cười, giọt nước mắt, cái ôm, vòng tay siết chặt lưu luyến trong lễ giao quân - Ảnh: T. Hoa

* Tại nhà văn hóa huyện Bù Đăng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức lễ giao quân trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Năm nay, huyện Bù Đăng có 150 thanh niên nhập ngũ về 3 đơn vị: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 4 và Binh đoàn 16. Trong đó có 5 đảng viên; 95 thanh niên trình độ văn hóa từ lớp 10 đến lớp 12; 7 thanh niên trình độ trung cấp và cao đẳng. Để động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo Huyện đoàn tổ chức hội trại giao quân; Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cơ sở hội và nữ công nhân viên chức lao động tổ chức 45 gian hàng ẩm thực; tổ chức tuyên dương thanh niên trúng tuyển và chương trình ca múa nhạc tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

* Trong đợt giao quân 2016, thị xã Bình Long giao 110 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong đó, 70 thanh niên giao Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; 38 thanh niên giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 2 thanh niên bàn giao Tiểu đoàn cảnh vệ 180 Quân khu 7. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, nên 110 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều có chất lượng cao. Đặc biệt, có 3 đảng viên, 44 thanh niên viết đơn tình nguyện, 7 thanh niên tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thị xã Bình Long đã đốt đuốc truyền thống và đánh trống mở hội giao quân; tặng hoa, quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hớn Quản đã giao 160 thanh niên trúng tuyển về các đơn vị: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (98 thanh niên), Quân đoàn 4 (60 thanh niên) và Tiểu đoàn cảnh vệ 180 Quân khu 7 (2 thanh niên).

Để chọn ra 160 thanh niên, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chốt lệnh gọi nhập ngũ 167 thanh niên (chính thức 160 và 7 thanh niên dự bị). Trong đó, trình độ trung cấp 5 thanh niên, cao đẳng 16 thanh niên, đại học 9 thanh niên, 4 đảng viên (đạt chỉ tiêu 2,5%).

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện xây dựng và triển khai kế hoạch đăng ký, đồng thời phân công cán bộ của Ban chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra, giám sát giúp hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã đăng ký theo quy định. Đã có 3.935 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 đăng ký, 587 thanh niên tuổi 17 đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

* Đợt giao quân năm nay, huyện Bù Gia Mập có 100 thanh niên lên đường nhập ngũ (100%), giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước. Trong số này có 2 đảng viên; 7 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học và 31 thanh niên người dân tộc thiểu số.

Các tiểu trại trong ngày hội giao quân ở huyện Bù Gia Mập được trang trí công phu với những kiểu dáng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn - Ảnh: N.ThảoCác tiểu trại trong ngày hội giao quân ở huyện Bù Gia Mập được trang trí công phu với những kiểu dáng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn - Ảnh: N.Thảo

Trước đó, tại trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tổ chức hội trại giao quân năm 2016 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong 2 ngày diễn ra hội trại (23 và 24-2), các trại sinh được tham gia nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sôi nổi, như thi cắm trại đẹp, đốt lửa trại, các trò chơi dân gian... và chương trình văn nghệ với nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, anh bộ đội Cụ Hồ.

* Trong số 140 thanh niên của huyện Đồng Phú nhập ngũ lần này, 100% thanh niên có trình độ văn hóa từ cấp 2 trở lên. Trong đó, 22 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 22 thanh niên sức khỏe loại 1; 73 thanh niên sức khỏe loại 2; có 4 đảng viên...

Năm 2016, huyện Đồng Phú giao 80 tân binh cho Quân đoàn 4; 2 tân binh cho Quân khu 7; 58 tân binh cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Tất cả thanh niên trúng tuyển đều vui vẻ, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sỹ Hòa - H.Mỹ - Đ.Trung - T. Hoa - Đ.Trình - N.Nhật - M.Hiệp
V.Tâm - T.Nga - N.Thảo - K.Bảy - X.Túc

  • Từ khóa
3370

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu