Thứ 7, 20/04/2024 17:26:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:18, 04/12/2019 GMT+7

138/167 trường tiểu học dạy tiếng Anh

Thứ 4, 04/12/2019 | 14:18:00 275 lượt xem
BP - Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT, tính đến cuối tháng 8-2019, toàn  tỉnh có 167 trường tiểu học (trong đó có 33 trường trong trường liên cấp - tiểu học và THCS). Tuy nhiên, hiện mới có 138 trường đã triển khai dạy học ngoại ngữ (môn tiếng Anh). Việc dạy và học ngoại ngữ ở cấp tiểu học đang được thực hiện theo một trong 2 chương trình sau:

Chương trình tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (đề án ngoại ngữ quốc gia) hệ 10 năm được dạy cho học sinh từ lớp 3, với 4 tiết/tuần ở một số trường đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên bộ môn tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ từ bậc 4 (B2). Thứ hai là chương trình tiếng Anh tự chọn dành cho lớp 3, lớp 4 hoặc lớp 5, được thực hiện ở một số trường tiểu học chưa đáp ứng đủ về cơ sở vật chất, chưa có đủ đội ngũ giáo viên bộ môn tiếng Anh trong biên chế chính thức, phải hợp đồng giáo viên giảng dạy theo năm học.

Cấp THCS, hiện tất cả học sinh THCS trên địa bàn tỉnh được học bộ môn tiếng Anh theo một trong 2 chương trình sau: Thứ nhất, chương trình tiếng Anh hệ 10 năm dành cho những học sinh đã học môn tiếng Anh hệ 10 năm liên tục từ lớp 3 đến lớp 5; hoặc những học sinh đạt yêu cầu sau kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh đầu cấp THCS (lớp 6) hằng năm. Thứ hai là chương trình tiếng Anh hệ 7 năm dành cho học sinh bắt đầu học môn tiếng Anh từ lớp 6 hoặc những học sinh đã học tiếng Anh tự chọn từ bậc học tiểu học nhưng tới lớp 6 không đáp ứng đủ điều kiện tham gia học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm.

Ở cấp THPT, hiện tất cả học sinh THPT trên địa bàn tỉnh được học bộ môn tiếng Anh theo một trong 2 chương trình sau: Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm dành cho những học sinh đã học môn tiếng Anh hệ 10 năm liên tục từ lớp 3 đến lớp 9 và những học sinh đạt yêu cầu sau kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh đầu cấp THPT (lớp 10) hằng năm. Thứ hai là chương trình tiếng Anh hệ 7 năm dành cho học sinh bắt đầu học môn tiếng Anh từ lớp 6 hoặc những học sinh không đạt yêu cầu sau kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh đầu cấp.

Đối với giáo dục thường xuyên, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 đơn vị, trong đó có 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và 7 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thuộc cấp huyện quản lý. Tổng số giáo viên bộ môn tiếng Anh đang giảng dạy tại các đơn vị là 11 người. Học sinh ở các trung tâm được dạy học tiếng Anh tự chọn từ lớp 6-12 theo chương trình tiếng Anh hệ 7 năm. 

N.V

  • Từ khóa
89209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu