Thứ 6, 19/04/2024 21:23:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:56, 10/01/2014 GMT+7

135.665 mô hình, điển hình “dân vận khéo”

Thứ 6, 10/01/2014 | 15:56:00 2,018 lượt xem

Ngày 10-1, Ban dân vận trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị tại tỉnh Bình Phước Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Văn Gôm.

Theo báo cáo dự thảo tại hội nghị, trong năm 2013 công tác dân vận đạt được nhiều kết quả khả quan. Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tập trung quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và chú trọng chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong 3 năm (2011-2013), các địa phương, đơn vị đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện 127.944/135.665 mô hình, điển hình “dân vận khéo” đã đăng ký…

Hội nghị đã nghe các điểm cầu Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đắk Nông, Lào Cai, Bình Thuận, Kon Tum… trình bày nhiều nội dung, như: xây dựng nông thôn mới; thí điểm thành lập tổ dân vận, thôn, ấp, khu phố; thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…

Bí thư trung ương đảng, Trưởng ban dân vận trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Năm 2014, công tác dân vận sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm với 7 giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng công tác tham mưu cho Ban chấp hành trung ương đảng, cấp ủy đảng lãnh đạo MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
10688

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu