Thứ 6, 19/04/2024 17:21:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:11, 28/01/2015 GMT+7

12 nhiệm vụ đối ngoại của Bình Phước năm 2015

Thứ 4, 28/01/2015 | 17:11:00 1,447 lượt xem
BP - Ngày 27-1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đối ngoại năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong dự hội nghị cùng đại diện sở, ban, ngành chức năng.

Theo báo cáo công tác đối ngoại của UBND tại phiên họp: Năm 2014, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và một số tỉnh Nam Lào ngày càng phát triển tốt đẹp trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, phát triển. Bình Phước ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương các nước trong khu vực và trên thế giới. Khu vực biên giới của tỉnh ổn định, các cặp cửa khẩu hoạt động tốt, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên giao thương, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân.

Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, tiếp đón những đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hoạt động kinh tế đối ngoại được chú trọng, các dự án đầu tư thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện hiệu quả. Tỉnh tăng cường đổi mới phương thức thu hút viện trợ của các tổ chức phi chính phủ. Năm 2014, toàn tỉnh có 17 dự án của các tổ chức phi chính phủ (tăng 3 dự án so với năm 2013) đầu tư các lĩnh vực xây nhà tình thương, hỗ trợ y tế, giếng nước sạch, cải thiện an sinh xã hội, cho vay tín dụng nâng cao khả năng sử dụng máy tính. Bên cạnh đó, công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền thông tin đối ngoại, lễ tân đối ngoại... ngày càng được chú trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2015, tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ đối ngoại; trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Bình Phước nhằm thu hút đối tác nước ngoài đến hợp tác đầu tư; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, phát huy hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; tiến tới thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Hàn Quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước; tổ chức khảo sát toàn bộ cồn bãi trên sông, suối toàn tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Phước; tiếp tục đàm phán với các đội phân giới cắm mốc của Campuchia để hoàn chỉnh hồ sơ phân giới cắm mốc; tổ chức lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
6353

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu