Thứ 4, 24/04/2024 16:58:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:33, 05/07/2019 GMT+7

11 đảng viên nhận huy hiệu từ 30-60 năm tuổi Đảng

Thứ 6, 05/07/2019 | 10:33:00 569 lượt xem
BP - * Sáng 4-7, Đảng ủy xã Thanh Phú (Bình Long) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã. Phó bí thư Thường trực Thị ủy Lê Việt Hùng dự lễ.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng Lê Viết Diện (thứ 4 từ trái qua) trao huy hiệu 55, 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên - Ảnh: Lê Hoàng

Theo đó, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trao tặng đảng viên Nguyễn Xuân Đa; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trao tặng đảng viên Võ Trọng Du; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trao tặng 4 đảng viên: Nguyễn Hữu Bường, Phan Thị Ái, Lê Thuận Phụng, Trần Thị Duyên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trao tặng đảng viên Trần Thị Khen và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trao tặng đảng viên Đặng Văn Sách. Đây là những đảng viên từng tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc và có nhiều cống hiến cho tổ chức đảng tại địa phương.

* Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng Lê Viết Diện chủ trì lễ trao Huy hiệu 55, 50 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ xã Đồng Nai.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trao tặng đảng viên Điểu Khung, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 4; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trao tặng 2 đảng viên: Điểu Lôn và Điểu Bờ Loong, sinh hoạt tại Chi bộ thôn 1. Đây là những đảng viên người dân tộc thiểu số từng giữ các chức vụ quan trọng: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó chủ tịch UBND, Trưởng công an xã Đồng Nai giai đoạn 1945-2005.

Thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu, đảng viên Điểu Khung cảm ơn cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Văn Tâm - Lê Hoàng

  • Từ khóa
28810

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu