Thứ 7, 20/04/2024 13:50:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:18, 08/03/2018 GMT+7

1.051 thanh niên lên đường nhập ngũ

Thứ 5, 08/03/2018 | 09:18:00 3,626 lượt xem

BP - Sáng 7-3, đồng loạt các huyện, thị xã trên toàn  tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Đợt giao quân năm nay, toàn tỉnh có 1.051 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đa số thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ phục vụ trong quân đội, công an nhân dân đợt này có tuổi đời từ 18-27. Trong đó, trình độ văn hóa 12 là 341 thanh niên, trung cấp 16, cao đẳng 55, đại học 36; đảng viên nhập ngũ là 42, thanh niên dân tộc thiểu số 234. Số thanh niên nhập ngũ năm 2018 giao về Quân đoàn 4 là 320, Bộ CHQS tỉnh 380, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước 270, còn lại là các đơn vị thuộc Quân khu 7 và Công an nhân dân.

Sáng 7-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và 16 xã, thị trấn, các đơn vị nhận quân dự lễ.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ - Ảnh: P.Thảo

Đợt tuyển quân này, huyện Lộc Ninh có 146 thanh niên tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, 6 thanh niên giao về Công an tỉnh; còn lại giao Bộ đội biên phòng Bình Phước và Bộ CHQS tỉnh. Những năm gần đây, chất lượng tuyển quân ở Lộc Ninh được nâng cao. Trong 146 thanh niên nhập ngũ năm nay, có 5 đảng viên, 141 đoàn viên; 115 dân tộc Kinh, còn lại là 7 dân tộc, chủ yếu là Khơme và S’tiêng 46 thanh niên trình độ văn hóa trung cấp, đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh Hoàng Nhật Tân yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm làm tốt công tác hậu phương quân đội để động viên tinh thần tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện tốt trong quân ngũ, xứng đáng với truyền thống con em của huyện anh hùng.

P.T

7 giờ 30 phút ngày 7-3, cùng tuổi trẻ cả nước, 98 thanh niên thị xã Đồng Xoài đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (trong đó 8 thanh niên đi nghĩa vụ công an). Các đồng chí: Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài; Lê Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài đã đốt đuốc và đánh trống thực hiện nghi thức giao quân năm 2018.

Đồng chí Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài đốt đuốc thực hiện nghi thức giao quân năm 2018 - Ảnh: S.Hòa

Thượng tá Lê Thiện Hòa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Đồng Xoài tặng hoa tân binh trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự - Ảnh: C.Liên

Năm 2018, thị xã Đồng Xoài được giao chỉ tiêu 90 thanh niên nhập ngũ. Trong lễ xuất quân, thị xã Đồng Xoài đã bảo đảm quân số 100%, trong đó 62 thanh niên làm đơn tình nguyện với mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội. Các tân binh có tuổi đời từ 18-26; 4 thanh niên trình độ đại học, 2 cao đẳng và 2 trung học chuyên nghiệp, 2 đảng viên.

C.Liên

Cùng các huyện, thị trong tỉnh, huyện Bù Gia Mập đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018.

Huyện Bù Gia Mập được giao chỉ tiêu tuyển chọn 95 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 80 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Nhờ làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, huyện đã lựa chọn được những thanh niên có đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ, đảm bảo thời gian tuyển quân đúng tiến độ, giao quân nhanh gọn, an toàn. Thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện năm nay có 4 đảng viên, 5 thanh niên trình độ văn hóa từ trung cấp trở lên; 25 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

P. Công

Ngay từ sáng sớm 7-3, khu vực sân vận động Ban CHQS huyện Chơn Thành đã sôi động. Hàng ngàn người dân các xã, thị trấn tập trung về đây để tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành Nguyễn Như Tuân tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018 - Ảnh: Đ.Trình

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Chơn Thành được giao chỉ tiêu 90 tân binh, trong đó có 10 thanh niên thực hiện công an nghĩa vụ. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, chất lượng tân binh năm nay khá tốt: Có 30 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 3 thanh niên là đảng viên, còn lại đều là đoàn viên. Tại lễ giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chơn Thành đã bàn giao 50 thanh niên về Quân đoàn 4; 30 thanh niên về Bộ CHQS tỉnh và 10 thanh niên về Công an tỉnh.

Đ. Trình

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nguồn, giao kế hoạch cụ thể cho từng địa phương, đơn vị, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền nên năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sư thị xã Phước Long đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Những thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. 100% thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc đều hồ hởi, phấn khởi và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Tổ quốc và quân đội giao phó.

Trong đợt giao quân lần này, Phước Long có 77 thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ, trong đó có 2 đảng viên, 26 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

X. Niên

Năm 2018, huyện Bù Đốp có 90 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có tuổi đời từ 18-25. Huyện đã tổ chức giao 30 thanh niên trúng tuyển về Bộ CHQS tỉnh, 50 thanh niên giao về Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và 10 thanh niên giao Công an tỉnh. Trong đó, 3 thanh niên là đảng viên, 5 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng...

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng tặng hoa chúc mừng và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ - Ảnh: Đ.Trung

Để đạt chỉ tiêu giao, thời gian qua, huyện Bù Đốp đã làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân độ tuổi nhập ngũ. Công tác xét duyệt chính trị ở cơ sở đều đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai. Các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà thanh niên, giáo dục truyền thống cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng được huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức chu đáo, kịp thời.

Đ. Trung

Năm 2018, huyện Bù Đăng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 110 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 59 thanh niên nhập ngũ về Tiểu đoàn 208, Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh; 50 thanh niên nhập ngũ về Quân đoàn 4 và 1 thanh niên về Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ tư lệnh Quân khu 7. Chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn năm trước với 1 trình độ đại học, 3 cao đẳng, 3 trung cấp chuyên nghiệp; 5 đảng viên; 39 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và phục vụ lâu dài trong quân đội.

Lễ giao nhận quân ở huyện Bù Đăng đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm an toàn, vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ.

A. Thắng

Sáng 7-3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hớn Quản tổ chức lễ tiễn 125 thanh niên trúng tuyển năm 2018 lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Hớn Quản được giao tuyển chọn 125 thanh niên nhập ngũ. Trong số 125 tân binh trúng tuyển, có 45 thanh niên giao về Bộ CHQS tỉnh; 50 thanh niên giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước và 30 thanh niên giao Quân đoàn 4. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, chất lượng tân binh của Hớn Quản luôn nâng cao qua từng năm. 100% tân binh lên đường nhập ngũ đạt chất lượng cao về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, chính trị. Đợt này, huyện Hớn Quản có 12 thanh niên đăng ký tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội, 3 đảng viên, 24 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số.

T. Nga

Năm 2018, thị xã Bình Long được giao chỉ tiêu tuyển chọn 80 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại buổi lễ giao nhận quân, thị xã Bình Long đã bàn giao đủ chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân, trong đó 40 thanh niên bàn giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, 35 thanh niên về Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh, 5 thanh niên giao về Công an tỉnh... Nhờ làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ văn hóa nên 80 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 của thị xã đều có chất lượng cao. Trong đó 29 thanh niên viết đơn tình nguyện, 6 đảng viên, 12 thanh niên đã qua đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp...

Ông Vũ Hồng Dương, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long bắt tay động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ - Ảnh: V.Tâm

Để tạo không khí sôi nổi và động viên, khích lệ thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Bình Long đã đốt đuốc truyền thống và đánh trống mở hội giao quân; tặng hoa, quà động viên thanh niên phát huy truyền thống anh hùng của người con Bình Long trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

V. Tâm

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tại huyện Đồng Phu thực hiện tốt, từ bước chuẩn bị, đăng ký quản lý nguồn đến xét duyệt chính trị, chính sách, khám sức khỏe và chốt danh sách thanh niên trúng tuyển. Chất lượng thanh niên nhập ngũ trong những năm gần đây luôn có sự cải thiện theo hướng năm sau cao hơn năm trước về chính trị, văn hóa và sức khỏe. Trong 111 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 14 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng chiếm 12,6%, 6 đảng viên, 68 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 61,2%... Đặc biệt đã tuyển chọn được 1 công dân nữ nhập ngũ.

Huyện Đồng Phú đã giao 50 tân binh cho Quân đoàn 4; 30 tân binh cho Trung đoàn 271, Sư đoàn 5; 27 tân binh cho Bộ CHQS tỉnh; 3 tân binh cho Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7; 1 nữ tân binh về Trường quân sự Quân khu 7. Tất cả thanh niên đều vui vẻ, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

K. Bảy

* Tại sân vận động Nông trường 6, xã Long Hà (Phú Riềng) đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2018.

Các tân binh huyện Phú Riềng phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự - Ảnh: P.Yến

107 tân binh nhập ngũ đợt này, có 4 đảng viên, 7 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học. Những tân binh này được tuyển chọn từ 4.085 công dân các xã trên địa bàn huyện Phú Riềng. Trong đó, 20 tân binh giao về Trung đoàn Bộ binh 736, Bộ CHQS tỉnh; Sư đoàn Bộ binh 9, Quân đoàn 4 đón nhận 50 tân binh; Trung đoàn 271 Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 là 20 tân binh; còn lại thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Tân binh Trần Văn Lâm, thôn 1, xã Long Tân chia sẻ: “Mặc dù đang học ngành luật năm thứ 4 nhưng em cảm thấy không thực sự phù hợp với ngành này. Em rất thích môi trường quân đội nên đã xin gia đình đi nghĩa vụ quân sự. Em muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

P. Yến

  • Từ khóa
4264

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu