Thứ 3, 16/04/2024 14:42:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:39, 25/09/2013 GMT+7

104 học sinh được học cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển

Thứ 4, 25/09/2013 | 10:39:00 285 lượt xem

Chiều qua (24-9), Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển năm 2013.

Sở GD-ĐT cho biết, năm 2013, toàn tỉnh có 104 chỉ tiêu cử tuyển theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 88 chỉ tiêu (chiếm 85%), dân tộc Kinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn 16 chỉ tiêu (chiếm 15%). Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển là 135, sau khi xét tuyển đã chọn được 104 học sinh đủ điều kiện theo quy định.


Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh - đối tượng cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng - Ảnh: C.T

Các chỉ tiêu được phân bố theo huyện, thị xã: Đồng Phú 11, Hớn Quản 12, Bình Long 7, Phước Long 6, Bù Gia Mập 12, Bù Đốp 3, Lộc Ninh 19, Bù Đăng 32 và Đồng Xoài 2.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh cho rằng không nên quan tâm về chỉ tiêu mà phải chú trọng đến chất lượng đào tạo và bố trí công việc đầu ra. Vì thực tế những năm qua cho thấy, học sinh, sinh viên học theo chế độ cử tuyển do học lực yếu nên không theo kịp chương trình, buộc phải chuyển ngành học hoặc nghỉ học; nhiều em khi ra trường chưa bố trí công việc hoặc có bố trí nhưng không đúng chuyên môn đào tạo...

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đề nghị Hội đồng xét tuyển cần cam kết chặt chẽ với các huyện, thị bố trí công việc cho các em khi ra trường; cam kết với học sinh và phụ huynh có con em được cử tuyển phải hoàn thành chương trình, đặc biệt là sau khi ra trường phải về phục vụ tại địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội đồng tuyển sinh nên định hướng, sắp xếp ngành nghề đào tạo theo năng lực và nhu cầu thực tế, nhằm tránh tình trạng học sinh không theo kịp phải chuyển ngành khác, hoặc đầu ra khó bố trí công việc...

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
83312

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu