Thứ 4, 24/04/2024 01:32:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:50, 13/11/2017 GMT+7

102 tháng tù cho 3 kẻ phạm tội

Thứ 2, 13/11/2017 | 10:50:00 118 lượt xem
BP - Tại hội trường UBND phường Phú Đức, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long vừa mở phiên xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các bị cáo từ trái qua: Điểu Chram Duy, Điểu Vũ và Lưu Văn Liệu tại phiên tòa

 Vụ thứ nhất: Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, khoảng 16 giờ ngày 26-4-2017, tại nhà Điểu Lát, tổ 4, khu phố Bình Ninh I, phường Hưng Chiến (Bình Long), Điểu Chram Duy (1994), ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng (Hớn Quản) ngồi nhậu với Điểu Vũ (1988), Điểu Vũ Kim Sơn (1993) và Điểu Deo (1990) cùng ngụ tổ 4, khu phố Bình Ninh I. Đang nhậu thì hết rượu, Duy nói Vũ đi kiếm tiền mua rượu uống thì Vũ đồng ý. Lúc này, cả hai thấy ông Lê Văn Bài, ngụ xã Quang Minh (Chơn Thành) điều khiển xe máy biển số 59Y2-639.18 đi qua, Duy lấy xe môtô chở Vũ chạy theo chặn đầu xe ông Bài xin 20 ngàn đồng để mua rượu uống. Ông Bài nói không có tiền để ông quay lại nhà bạn mượn rồi đưa cho nhưng Duy và Vũ không đồng ý nên nhặt đá bên đường đánh liên tiếp vào đầu ông Bài. Do đội mũ bảo hiểm nên ông Bài chỉ bị thương nhẹ, qua giám định ông bị thương tích 3%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và được nạn nhân có đơn xin bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự đối với các bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Điểu Chram Duy và Điểu Vũ cùng mức án 42 tháng tù giam, thời hạn phạt tù tính từ ngày 26-4-2017.

Vụ thứ hai: Lưu Văn Liệu (1960), thường trú phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là đối tượng lang thang và làm nghề bán vé số dạo nhiều nơi, có 10 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị tuyên phạt hơn 20 năm tù. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12-6-2017, ông Liệu đột nhập vào tiệm rửa xe ôtô An Khang tại tổ 2, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức (Bình Long) do ông Nguyễn Trịnh Duy Khang làm chủ để trộm cắp tài sản. Trong lúc ông Liệu đang đẩy xe môtô biển số 93N-2912 (trị giá hơn 14 triệu đồng) ra khỏi tiệm thì bị ông Khang phát hiện, hô hào cùng người dân bắt giữ giao Công an phường Phú Đức xử lý. Tại phiên tòa, ông Liệu đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên do bị cáo phạm tội nhiều lần không chịu ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Lưu Văn Liệu 18 tháng tù giam, tính từ ngày 12-6-2017.

Văn Tâm

  • Từ khóa
30253

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu