Thứ 6, 29/03/2024 12:40:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:29, 07/07/2015 GMT+7

101 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ 3, 07/07/2015 | 13:29:00 143 lượt xem
BP - Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 169 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 101 người, bị thương 175 người. Thiệt hại về tài sản gồm 35 ôtô, 218 môtô và 9 phương tiện khác. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 25 vụ (giảm 12,8%), nhưng lại tăng 1 người chết (tăng 1%), giảm 33 người bị thương (giảm 15,8%).

Trong tổng số vụ kể trên, cơ quan chức năng đã khởi tố 19 vụ, với 19 bị can; đồng thời xử lý hành chính 57 vụ, thu phạt 104 triệu 140 ngàn đồng; số vụ còn lại đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguyên nhân của số vụ tai nạn giao thông là do chạy quá tốc độ 2 vụ, chuyển hướng không nhường đường 24 vụ, đi sai phần đường, làn đường 43 vụ, không đảm bảo khoảng cách an toàn 2 vụ, say rượu bia 9 vụ, thiếu quan sát 66 vụ, tránh vượt sai quy định 23 vụ. Về phương tiện gây tai nạn giao thông, ôtô 30 vụ, môtô 138 vụ, xe đạp 1 vụ. Về độ tuổi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông, gồm: Dưới 18 tuổi 9 vụ, từ 18-27 tuổi 63 vụ, từ 27 đến 55 tuổi là 83 vụ, trên 55 tuổi có 14 vụ.

Từ những số liệu thống kê nêu trên cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông ở Bình Phước là do ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông là quá thấp. Và nguyên nhân của tình trạng này là do chế tài xử phạt đối với các hành vi trên không đủ sức răn đe. Nếu chế tài đủ mạnh thì chắc chắn sẽ không còn có người sử dụng bằng lái xe giả, không còn người cố tình điều khiển xe ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi sai phần đường, làn đường... 

N.N

  • Từ khóa
51841

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu